Nam Cường: Gọi ca sĩ Teen là nổi da gà

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/01/2012 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Nghe đến từ ca sĩ tuổi teen là Nam Cường thấy nổi da gà, chàng ca sĩ muốn được nhìn như một người đàn ông bụi bặm.

(VTC News) - Nhiều dự án với 2011 nhưng những giải thưởng lớn có vẻ vẫn chưa có “duyên” với Nam Cường. Anh chàng của một loạt bản HIT: Bay giữa ngân hà, Khó, Lời hứa, Tìm trong kỷ niệm… đã trải lòng trước thềm xuân mới với nhiều dự định lớn lao

- Năm qua nhìn lại, Nam Cường cũng là cái tên HOT trong cộng đồng Teen, bài HIT cũng nhiều, nhưng có vẻ như Cường vẫn chưa có duyên với giải thưởng, mới đây nhất là giải Làn Sóng Xanh?

- Có thể nhận thấy rằng, giải thưởng bây giờ phải nói đến cái duyên chứ không phải là thành quả lao động ai nhiều hơn ai nữa rồi. Năm qua, Cường cùng ekip của mình đã cho ra nhiều sản phẩm cũng như đón nhận được nhiều sự tin yêu của khán giả khắp nơi dành cho mình, đó mới chính là thước đo cho sự lao động bền bỉ của một người ca sĩ.

Ca sĩ Nam Cường 

- Như vậy giải thưởng đối với anh ý nghĩa thế nào?

- Ý nghĩ của mỗi giải thưởng với Cường đều cao quý, nó cũng như một sản phẩm âm nhạc, một bài hit, đó là đánh dấu cho từng chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, nếu có giải thưởng thì khiến mình vui và tự tin hơn trên mỗi bước đi, còn nếu không có thì đó cũng chính là động lực để mình làm gấp 3, gấp 4 lần người khác. Phải biết biến cái cay cú thành chiến thắng.

- Được gọi là sao Teen cũng đã 3 năm, đến giờ Nam Cường còn đủ Teen nữa không?

- Thú thật với mọi người bây giờ cứ ai gọi người là ca sĩ teen là Cường nổi hết da gà đấy! (cười). Không phải mình chối bỏ tình cảm mọi người dành cho mình, mà mình cũng tự nhìn và nhận ra rằng tuổi mình đã quá lố Teen lâu rồi, hình ảnh càng ngày càng xa với kẹo mút và bóng bay rồi. Ở tuổi Cường, bạn bè đã tay trái con gái, tay phải con trai rồi, các cháu đã gọi mình bằng chú rồi đấy! (Cười lớn)

- Vậy Nam Cường và ekip sẽ xây dựng hình ảnh thế nào trong Vol 4 “I Have A Dream” sắp tới?

- Vol4 sắp phát hành của Cường được mang tên “ I Have A Dream “ cũng như là một giấc mơ về sự thay đổi
với một hình ảnh manly, bụi bặm và có sức hút hơn từ một người đang đi vào giai đoạn trưởng thành. Nếu theo dõi từng dự án album của Nam Cường khán giả sẽ nhận ra mỗi album là một sự trưởng thành lên từ chính bên trong Cường và trong cả âm nhạc, như khi mình nuôi một đứa trẻ và nhìn nó trưởng thành lên từng ngày. Và “ I Have A Dearm “ sẽ là một sự biến đổi mạnh mẽ cả bên ngoài và bên trong âm nhạc của Nam Cường.

 
- Có phải khách mời là siêu mẫu Thu Hằng và Hot girl Tâm Tít cũng là cách để anh chứng tỏ mình đang lớn và trở thành một người đàn ông hấp dẫn?

- Thu Hằng và Tâm Tít là 2 người bạn, người em mà Cường đã chơi và tiếp xúc nhiều trong thời gian vừa qua. Thoạt nhìn có thể mọi người sẽ nghĩ ngay Cường mời 2 cô bạn này vào MV của mình để tạo sức hút hay để chứng tỏ mình “ đàn ông” hơn thì có vẻ hơi chủ quan. Sở dĩ lựa chọn Tâm Tít hay Thu Hằng đều là vì nội dung của ca khúc và kịch bản của MV .

Tâm Tít có vẻ đẹp trong sáng, hơi liêu trai, khi xem MV Tìm Trong Kỷ Niệm khán giả sẽ thấy cô ấy còn huyền bí và vô cùng xinh đẹp. Thu Hằng là một siêu mẫu nên sức hút hình thể và độ sexy vô cùng phù hợp với nội dung ca khúc Sexy Girl , một gương mặt đẹp và quyến rũ khiến hình ảnh MV thêm phần hấp dẫn hơn rất nhiều.

- Có thể anh sẽ rất hợp với Tâm Tít, nhưng với một siêu mẫu như Thu Hằng, anh làm cách nào để hấp dẫn cô ấy được?

- Tâm Tít với Cường thì cùng hợp tác trong khá nhiều những bộ hình thời trang và bìa của một số tạp chí tuổi Teen trước đây rồi, và có vẻ cũng cân xứng với nhau. Riêng với Thu Hằng thì…đây là điều đau đầu nhất của cả ekip khi lên kịch bản cho ca khúc Sexy Girl, không chỉ phải cân xứng về chiều cao mà còn về cả gương mặt nữa. Nhưng… “trời chưa sập thì còn có cách giả quyết”. Cách giải quyết như thế nào? Chỉ có điện ảnh mới làm được và với tạo hình mới của Nam Cường cộng vào nữa thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nói không bằng xem, quý vị hãy chờ xem MV Sexy Girl để đón những điều bất ngờ nhé!

- Đây là một album đầu tư lớn đối với Nam Cường và công ty Music Box từ trước đến nay, nó thiên về nhạc có tiết tấu và Nam Cường phải nhảy múa nhiều, vậy công sức để bỏ ra tập luyện đối với anh như thế nào?

- Mấy tháng trở lại đây hằng ngày Cường đều tranh thủ tập thể lực để có sức khỏe dẻo dai hơn. Bên cạnh đó mỗi tuần 3 ngày Cường đều lên lịch tập nhảy cùng biên đạo Tô Lâm và vũ đoàn Bước Nhảy. Hy vọng thời gan tới sẽ mang lại những màn biểu diễn sinh đông hơn cho khán giả.

- Thế mạnh của Nam Cường là Balad, vậy khi chuyển qua nhạc sôi động, Nam Cường có sợ fan của mình cũng sẽ không bắt nhịp kịp được với sự thay đổi của Cường?

- Điều này thì Cường cũng cân nhắc nhiều trước khi mình muốn thay đổi một điều gì đó. Fan của Cường đều là những bạn rất dễ thương và luôn ủng hộ cho những quyết định của Cường, còn khán giả khắp nơi thì  gần đây trong những lần biểu diễn Cường thử mang vài ca khúc sôi động cùng vũ đoàn ra diễn đều nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khắp. Điều này khiến Cường mạnh tay hơn trong việc cho ra album vol4 lần này.

- Với tên album “I Have A Dream”, không phải là một ca khúc trong album, Nam Cường muốn chuyển tải điều gì qua chủ đề album?

- Điều Nam Cường mong muốn qua chủ đề album “ I have A Dream “ không chỉ là một sự biến đổi về hình ảnh và âm nhạc của mình mạnh mẽ hơn . Album được ra mắt vào đầu năm mới 2012 chính vì vậy Cường mong mỗi khán giả khi cầm trên tay “ I have A Dream “ đều có được hạnh phúc và nững ước mơ của họ sẽ trở thành hiên thực. Một điều nữa là Cường và ekip của mình đang xúc tiến thành lập một quỹ hỗ trợ bệnh nhân HIV được mang tên “ I Have A Dream” cùng tổ chức Ocean Services and Trade tại Anh Quốc  trong thời gian sắp tới đây.

 
- Sau album Vol 4 chính thức phát hành, kế hoạch tiếp theo của Nam Cường là gì?

- Sau khi phát hành album tại Sài Gòn Cường sẽ bắt đầu chuỗi lưu diễn để giới thiệu album trên tòan quốc, bắt đầu bằng 1 mini show tại Hà Nội. Trong năm 2012 Cường cũng đang ấp ủ một dự án đặc biệt, mọi người hãy đón chờ nhé!

- Còn với phim ảnh thì sao, Cường rất được yêu thích trong một số vai truyền hình?

- Riêng với lĩnh vực nghệ thuật thứ 7, Cường tạm thời chưa có kế hoach lớn cho công việc này. Bởi khán giả yêu những ca khúc của Cường còn nhiều người Cường chưa được gặp mặt hết, Cường phải tranh thủ đi đến để cảm ơn họ chứ!

Mai Trần (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn