Nam công nhân chết thảm khi ép cọc bê tông

Thời sựThứ Sáu, 19/10/2012 07:19:00 +07:00

(VTC News) - Đang đứng ép cọc bê tông, nam công nhân bất ngờ bị máy ép cuốn vào khiến tử vong tại chỗ.

(VTC News) - Đang đứng ép cọc bê tông, nam công nhân bất ngờ bị máy ép cuốn vào khiến tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 18/10, tại công trường Nhà Việt Nam thuộc Lô G11, đường số 10, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn 

Nạn nhân được xác định là anh Lưu Mạnh Tuấn (SN 1981, quê Nghệ An).

Thông tin ban đầu, vào khoảng gian trên anh Tuấn được phân công đứng ép cọc bê tông có độ cao gần 7m.

Trong lúc đang làm việc bất ngờ anh Tuấn bị máy ép cuốn vào khiến tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường lập biên bản xử lý vụ việc.

Đến tối cùng ngày thi thể anh Tuấn được đưa về nhà xác bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để làm thủ tục pháp y trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết anh Tuấn hành nghề xây dựng đã gần 20 năm nay, hiện anh đã lập gia đình và có hai con nhỏ đang ăn học ở quê. Anh Tuấn là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn