Nam Bộ tiếp tục hứng rét miền Bắc trong bao lâu?

Thời sựThứ Ba, 14/01/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía bắc, thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ có lúc xuống đến 18 độ C.

(VTC News) – Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía bắc, thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ có lúc xuống đến 18 độ C.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM xuống mức 18 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ trời cũng bắt đầu trở lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất ở mức 19-21 độ C.

Cụ thể, khu vực tỉnh Lâm Đồng mây thay đổi. Sáng sớm có sương mù nhẹ. Ngày nắng. Đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Tại Đà Lạt cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 11 độ.

Khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ.
Người Sài Gòn sắm mũ lông, áo ấm trong đợt rét vào cuối tháng 12/2013. (Ảnh minh họa - LĐ)
Người Sài Gòn sắm mũ lông, áo ấm trong đợt rét vào cuối tháng 12/2013. (Ảnh minh họa - LĐ) 
Khu vực miền Đông Nam Bộ mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ.

Khu vực miền Tây Nam Bộ mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ.

Khu vực TP.HCM mây thay đổi. Ngày nắng. Đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục lạnh, nhiệt độ thấp nhất giữ ở mức 18 độ C kèm sương mù nhẹ.

Trước đó, sáng sớm 13/01, khối không khí lạnh mới đột ngột bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây rét đậm, rét hại và hiện tượng thời tiết bất thường tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể, tuyết đã phủ dày đặc các sườn núi đá, cây cối, hoa màu ở Phó Bảng (cao nguyên Đồng Văn) và huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang). Chiều cùng ngày, tuyết bắt đầu rơi ở Séo Mí Tỷ ở độ cao trên 2.000m, xã Tả Van (Sa Pa, Lào Cai). Tuyết còn rơi ở độ cao 2.200 mét, trên đường mòn đi lên đỉnh Phan Xi Păng, khu vực bên trên Trạm Tôn, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Nguyên nhân gây ra tuyết được các chuyên gia khí tượng giải thích là do kết hợp không khí lạnh có cường độ mạnh ở tầng thấp và dòng siết ở trên cao, tức dòng chảy mạnh của không khí ở phần trên tầng đối lưu, gây mưa ở Tây Bắc bộ và vùng núi phía bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

» Việt Nam có thể đón kỷ lục 4 đợt tuyết rơi
» Ngắm Sài Gòn trong cái rét '10 năm có một'
» Người Sài Gòn sắm mũ lông, áo ấm chống rét

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn