Năm 2015 Trái đất sẽ chứng kiến hai nguyệt thực

Thế giớiThứ Bảy, 28/03/2015 07:51:00 +07:00

Các cư dân Trái đất có dịp chứng kiến hai nguyệt thực trong năm 2015, hiện tượng khi Mặt trăng đi vào vùng bóng tối của Trái đất.

Các cư dân Trái đất có dịp chứng kiến hai nguyệt thực trong năm 2015, hiện tượng khi Mặt trăng đi vào vùng bóng tối của Trái đất.

Những người sống ở Tây bán cầu được thấy nguyệt thực vào ngày 4/4, còn ở Đông bán cầu vào trước lúc bình minh ngày 28/9, TASS dẫn nguồn Viện Thiên văn học ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất
Mặt trăng, vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất 
"Ngày 4/4, nguyệt thực có thể nhìn thấy ở phía Tây các lục địa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, trên các quần đảo của Thái Bình Dương, ở Australia và New Zealand.

Mặt trăng sẽ chìm vào bóng tối của Trái đất và có sắc màu đỏ máu khoảng 8 phút. Nhật thực toàn phần ngày 28/9 diễn ra lâu hơn - 1h13p, có thể được thấy ở châu Âu, ở phía tây châu Á, ở châu Phi, Greenland, Bắc Mỹ và Nam Mỹ", ông Nikolai Zheleznov phát ngôn viên của Viện cho biết.

Nguồn: Sputnik
Bình luận