Năm 2015, nhiều ái nữ tuổi Mùi sẽ giàu hơn?

Kinh tếChủ Nhật, 22/02/2015 03:40:00 +07:00

Mặc dù 2015 là năm tuổi nhưng các mỹ nữ tuổi Mùi trên sàn chứng khoán Việt Nam lại hứa hẹn bứt phá.

(VTC News) – Mặc dù 2015 là năm tuổi nhưng các mỹ nữ tuổi Mùi trên sàn chứng khoán Việt Nam lại hứa hẹn bứt phá.

'Lấy đà' cuối năm Giáp Ngọ

Khi khủng hoảng kinh tế nổ ra, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó. Doanh nghiệp của các mỹ nữ tuổi Mùi trên sàn chứng khoán Việt Nam không phải ngoại lệ. Những người quan tâm đến hoạt động kinh doanh dễ dàng nhận thấy Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC), ngân hàng Á Châu (ACB), công ty cổ phần đầu tư Alphanam (ALP) đã vất vả như thế nào.

Không quá khó khăn như 3 doanh nghiệp kể trên nhưng công ty cổ phần cơ điện lạnh REE cũng có thời điểm “hắt hơi sổ mũi”. Điều đó có nghĩa những sếp lớn và cổ đông lớn của các doanh nghiệp này cũng thăng trầm theo cổ phiếu của công ty.

Trong các sếp lớn và cổ đông lớn, dư luận khá chú ý tới những mỹ nữ tuổi Mùi. Đó đều là gương mặt được biết đến nhiều trên thương trường.

nguyễn ngọc mỹ
Ái nữ Nguyễn Ngọc Mỹ của ông chủ Alphanam 
Đầu tiên phải kể đến ái nữ sinh năm 1991 Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh của bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc REE. Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh được biết đến với danh hiệu “Nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam” đầu tiên.

Mỹ nữ tuổi Mùi không chỉ sở hữu lượng cổ phiếu REE có giá trị lớn mà cô còn khiến người xung quanh nể phục vì bảng thành tích học tập trong mơ.

Không lộ bất cứ hình ảnh nào trước báo giới nhưng Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, ái nữ sinh năm 1991 của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc KBC cũng nổi tiếng không kém Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh.

Nhờ mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã giành ngôi vị “Nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam” từ tay cô bạn cùng tuổi Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh.

Có vẻ như trên sàn chứng khoán, các ái nữ sinh năm 1991 nhà đại gia Việt đều tài sắc vẹn toàn. Dù không sở hữu khối tài sản khủng như Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh hay Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nhưng Nguyễn Ngọc Mỹ, con gái ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị ALP cũng là gương mặt rất được chú ý.

Đã qua tuổi xuân sắc nhưng bà Đặng Thu Thủy vẫn được xem là mỹ nhân tuổi Mùi. Nữ đại gia sinh năm 1955 đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ACB. Bà Thủy quan trọng vì là vợ của ông Trần Mộng Hùng, mẹ của ông Trần Hùng Huy. Bên cạnh đó, bà Thủy nắm giữ số lượng cổ phiếu ACB không hề khiêm tốn: hơn 10 triệu đơn vị.

Khi nền kinh tế bớt khó khăn, các doanh nghiệp cũng dần phục hồi. Tuy nhiên, phải tới quý 4/2014, đa số các doanh nghiệp kể trên mới thực sự “lấy đà” cho một cho kỳ phát triển mới. Trong khi REE đạt lợi nhuận tăng vọt, ABC cải thiện hoạt động kinh doanh thì KBC có những đợt huy động vốn “khủng”.

nguyễn ngọc nhất hạnh
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh- nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán đầu tiên 
Có thể thấy, quý 4/2014 là quý rất tốt cho REE, KBC và ACB. Trong khi đó, ALP đã hủy niêm yết nên những thông tin về hoạt động kinh doanh chưa đến tay cổ đông. Tuy nhiên, trước đó, lãnh đạo công ty đã hứa hẹn 2015 sẽ là năm tốt đẹp của ALP.

Sẽ bứt phá trong năm tuổi?

ALP đã hủy niêm yết nhưng điều đó không có nghĩa cổ phiếu này kém hấp dẫn. Trong phiên giao dịch cuối cùng, giá ALP chỉ còn giữ được nửa mệnh giá. ALP bị nhà đầu tư quay lưng khi liên tục thua lỗ “khủng”.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lưỡng, đó là những khoản lỗ “chấp nhận được” vì ALP thực hiện chính sách của tỷ phú Warren Buffett: chuyên thâu tóm các công ty thua lỗ. Vì vậy, trước khi vực dậy những công ty này, ALP phải hạch toán những khoản lỗ khủng vào báo cáo tài chính.

Vì thế, giới đầu tư đang rỉ tai nhau “săn mua” ALP khi cổ phiếu này quay lại sàn.

Trong khi đó, ACB, REE và KBC lại có những tiềm năng rõ nét hơn. Sau khi lợi nhuận quý 4/2014 của REE tăng 200%, cổ phiếu này được giới đầu tư quan tâm hơn. Các chuyên gia chứng khoán đều đánh giá cao REE trong năm 2015.

Có lẽ dự báo được điều này nên trước khi công bố báo cáo tài chính quý 4/2014 với các con số “rất đẹp”, bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã chi 180 tỷ đồng để mua vào 6,2 triệu cổ phiếu REE, nâng tỷ lệ sở hữu của gia đình lên 14% .

Khi REE có nhiều cơ hội bứt phá cũng có nghĩa khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sẽ tăng theo. Hiện tại, lượng cổ phiếu Nhất Hạnh nắm giữ có giá trị hơn 100 tỷ đồng. Sang năm 2015, khối tài sản sẽ có lẽ không chỉ dừng lại ở con số này.

Tương tự như REE, KBC đang được đánh giá là cổ phiếu có tiềm năng vì lợi nhuận năm 2014 của KBC đạt 323 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đặt ra. Vì vậy, cổ phiếu KBC hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong năm 2015. Nếu dự báo này xảy ra, khối tài sản trị giá 160 tỷ đồng của Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sẽ tăng mạnh hơn.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn