Năm 2015, Hà Nội phát hiện hơn 100 vụ trọng án

Pháp luậtChủ Nhật, 10/01/2016 08:38:00 +07:00

Trong số hơn 5000 vụ án hình sự được phát hiện trong năm 2015 tại Hà Nội có hơn 100 vụ trọng án về gây thương tích, sử dụng vũ khí nóng...

Trong số hơn 5000 vụ án hình sự được phát hiện trong năm 2015 tại Hà Nội có hơn 100 vụ trọng án về gây thương tích, sử dụng vũ khí nóng...

Báo cáo của công an Hà Nội nêu như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình năm 2016 diễn ra sáng 10/1 tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Công an Hà Nội cần tiếp tục tập trung chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, kéo giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để sai phạm, vi phạm pháp luật".
Hơn 100 vụ trọng án bị phát hiện tại Hà Nội trong năm 2015 (ảnh minh họa)
Hơn 100 vụ trọng án bị phát hiện tại Hà Nội trong năm 2015 (ảnh minh họa) 

Cho rằng trong năm 2015 bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó dự báo, tuy nhiên bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, lực lượng công an nhân dân đã lập nhiều chiến công, thành tích to lớn góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình… Trong chiến công, thành tích đó có phần đóng góp tích cực của công an thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, năm 2016, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường; hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, nhất là các đối tượng hoạt động có tính tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng, chống người thi hành công vụ, tội phạm là người nước ngoài...

Do đó, năm 2016, công an Hà Nội cần tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", bảo kê, đòi nợ thuê, siết nợ, đâm thuê, chém mướn..., tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí "nóng", tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, chống người thi hành công vụ, sử dụng công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy.

Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm tội hình sự, nhất là các vụ trọng án và tỷ lệ giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố...

Trước mắt, công an Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân Thủ đô đón Xuân Bính Thân 2016 bình yên, an toàn.

Báo cáo của Công an Hà Nội, cho biết trong năm qua, lực lượng công an đã phát hiện trên 5.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có trên 100 vụ trọng án, nổi lên là tội phạm cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án…

Tuy nhiên, công an Hà Nội cũng khẳng định, năm qua đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; các tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá chung và khám phá trọng án đạt cao, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm…

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn