Năm 2012 và những vụ hỏa hoạn khủng khiếp

Thời sựThứ Hai, 31/12/2012 07:39:00 +07:00

(VTC News) – Gần 2.000 vụ cháy gây chết người và thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng đã xảy ra trong năm 2012.

(VTC News) – Gần 2.000 vụ cháy gây chết người và thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng đã xảy ra trong năm 2012.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, tính đến tháng 11/2012, cả nước xảy ra 1.800 vụ cháy tại cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông; 155 vụ cháy rừng; gần 30 vụ nổ, làm chết hơn 70 người và bị thương gần 140 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Tình hình cháy chung cư cao tầng cũng có chiều hướng gia tăng, tuy không gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của nhưng đã để lại tâm lý hoang mang trong nhân dân.

VTC News xin điểm lại một số vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong năm vừa qua.

Cháy chợ Quảng Ngãi

Vào khoảng 4h ngày 9/2, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng thiêu rụi chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi. Khoảng 200 tỷ đồng hàng hóa của hơn 400 hộ kinh doanh trong phút chốc biến thành tro tàn.

Lửa phát ra từ hàng giày dép tại chân cầu thang số 3 của chợ, sau đó lan sang các quầy hàng khác. Chỉ sau một tiếng, ngọn lửa đã bao trùm cả khu chợ rộng 5.000 m2, cao 2 tầng. Cột khói khổng lồ cao hàng trăm mét. Hàng trăm tiểu thương ở kiốt xung quanh chợ hoảng loạn di dời hàng hóa, đồ đạc vì sợ cháy lan.

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Công an Quảng Ngãi đã điều động hàng trăm lính cứu hỏa đến hiện trường, song cột lửa quá lớn nên phải cầu cứu sự chi viện của tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chữa cháy của nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng được huy động. Bao gồm gần 500 cảnh sát, quân đội, dân quân cùng gần 10 xe cứu hỏa tham gia cứu chữa.

Đến 11h trưa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hàng hóa gồm vải, mỹ phẩm, giày dép, nông sản... cháy đen nham nhở. Bị nung khoảng 7 tiếng, chợ Quảng Ngãi được xây dựng từ sau giải phóng có nguy cơ sập.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nặng cho 424 hộ tiểu thương, thiêu rụi 682 lô, sạp hàng hóa với gần 617 tấn hàng. Ước thiệt hại 200 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ tiểu thương mất từ 500 triệu đến một tỷ đồng, có hộ thiệt hại nặng đến 5-7 tỷ đồng.

Hàng chục ngôi nhà gỗ cháy giữa Thủ đô

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/8, tại dãy nhà nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục ngôi nhà. Một cụ già đã tử vong trong đám cháy.

Điểm phát cháy được xác định từ 1 căn nhà gỗ rộng khoảng 15m2, sau đó lan rộng ra toàn khu dân cư. Do đa phần nhà dân ở đây xây dựng theo kết cấu gỗ nên lửa lan rất nhanh ra cả khu dân cư phía trong cũng như gần mặt đường Hồng Hà.

 Đám cháy thiêu rụi hàng chục ngôi nhà gỗ ở Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy, cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Tuy nhiên, do đường trong khu dân cư hẹp, đa phần nhà xây dựng cơi nới nên các phương tiện rất khó khăn tiếp cận đám cháy.

Sau gần 3 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu tập thể C8 , một cụ già bị tử vong.

Cháy lớn thiêu rụi khu dân cư tại Trà Vinh

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 19h tối 23/4 tại khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

Ngọn lửa phát ra từ một căn nhà tại khóm 2, ngay sau đó, lửa lan nhanh sang các căn nhà kế cận.

Khu dân cư tan hoang  sau trận hỏa hoạn.

Các căn nhà của người dân ở đây chủ yếu làm bằng vật dụng thô sơ (lợp lá), dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Bên cạnh đó, gió biển lớn đã khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan sang các nhà lân cận. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Trà Vinh đã điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường để ứng cứu.

Vụ cháy gây thiệt hại lên tới 1 tỷ đồng. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cháy lớn tại xưởng bông

Vụ cháy xảy ra vào trưa ngày 27/11, tại xưởng bông sợi Thanh Tùng đóng tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Khi vụ hỏa hoạn được khống chế thì toàn bộ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

 Xưởng bông thành tro.

Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói lửa bùng phát bao trùm cả khu vực. Người dân sống xung quanh công ty hóa chất hoảng loạn nháo nhào bỏ chạy, gây cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn, trong kho lại đầy ắp hóa chất dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và kéo dài. Đến 10h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Cháy tòa nhà 18 tầng Tổng cục Hải quan

Khoảng 16h chiều 23/5, lửa và khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến hàng trăm người mắc kẹt.

Nhiều người đã hoảng loạn khi tòa nhà Hải quan bốc cháy.

Các nhân viên làm việc ở tầng 1 nhanh chóng chạy ra ngoài an toàn. Tuy nhiên hàng chục người trên các tầng 5, 9 và 14 bị khói xộc vào phòng, buộc phải mở cửa sổ, men ra ngoài lan can cầu cứu. Những người khác chạy theo cầu thang bộ lên tầng thượng đứng vẫy.

Chừng 10 phút sau, 3 xe cứu hỏa, một xe thang cùng hàng chục cảnh sát PCCC có mặt. Nhưng do trong sân tòa nhà còn ngổn ngang vật liệu xây dựng nên xe thang gặp khó khăn khi tiếp cận và giải cứu người mắc kẹt.

Đến 16h45, 4 xe cứu hỏa, hai xe nước được huy động thêm liên tục phun nước vào tầng hầm và tầng 1. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Những người mắc kẹt ở tầng 5-6 được xe thang và cẩu hàng đưa xuống mặt đất. Số còn lại chờ khi hỏa hoạn được khống chế đã đi xuống theo cầu thang bộ.

Vụ cháy khiến hàng trăm nhân viên làm việc trong tòa nhà hoảng loạn.

Cháy lớn trung tâm thương mại, một người chết

Khoảng 11 giờ ngày 18/12, tại Trung tâm Thương mại BMC Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ cháy lớn. Hơn 100 khách hàng đang tham gia mua sắm chen chúc nhau tháo chạy ra khỏi tòa nhà gây cảnh nhốn nháo.

 Vị trí xảy cháy nằm ở tầng 4, nơi công ty BMC đã tự ý cơi nới, từng bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt nhưng vẫn cố tình vi phạm và để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 300 chiến sĩ cùng 120 cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do vụ hỏa hoạn xảy ra lớn, chỉ trong vòng khoảng hơn 30 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi một số phòng kinh doanh dịch vụ tại tầng 4.

Vụ cháy khiến anh Phạm Xuân Trường (29 tuổi) quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, vị trí xảy cháy nằm ở tầng 4, nơi công ty BMC đã tự ý cơi nới, từng bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt nhưng vẫn cố tình vi phạm và để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

N.Huy – M.Chiến(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn