Năm 2011 vẫn xét chức danh GS, PGS như năm 2010

Giáo dụcThứ Ba, 22/03/2011 01:29:00 +07:00

(VTC News)- PTT Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của Bộ GD&ĐT cho phép tiến hành đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2011 như năm 2010.

(VTC News) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của Bộ GD&ĐT về việc cho phép tiến hành đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008.

Trước đó ngày 23/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT, trong đó có yêu cầu đơn giản hóa quy trình xem xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

GS Nguyễn Văn Hiệp, 46 tuổi là một trong hai GS trẻ nhất năm 2010.
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Bộ GD&ĐT cùng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cũng đã soạn thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định 174/2008/QĐ-TTg theo hướng nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn GS, PGS, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục.

Tuy nhiên, tới nay, nội dung các dự thảo này vẫn chưa được hoàn tất, còn đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành.

Vì vậy, để việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 được triển khai đúng thời hạn, Bộ GD&ĐT đã thống nhất với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011 vẫn như năm 2010.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng ý với đề nghị trên và giao Bộ GD&ĐT chủ trì giải quyết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2011.

Theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, người được công nhận chức danh GS, PGS phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định; Có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên từ ngày có quyết định cấp bằng...; Có đủ số công trình khoa học quy đổi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, trong đó ít nhất 50% số công trình khoa học quy đổi từ các bài khoa học và 25% số công trình khoa học quy đổi được thực hiện trong 3 năm cuối tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ...; Có báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ dưới dạng một công trình khoa học tổng quan được viết như một bài báo khoa học trình bày ý tưởng khoa học...; Sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh...

Khởi Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn