Năm 2011, Công an TP.HCM chỉ bắt được 3 vụ rải đinh

Thời sựThứ Sáu, 09/12/2011 12:52:00 +07:00

(VTC News) – “Chúng tôi cũng đã từng kêu gọi các nạn nhân của các vụ rải đinh lên trình báo những chẳng có ai làm”.

(VTC News) – “Trong cả năm 2011, Công an TP.HCM chỉ phát hiện được 3 vụ rải đinh trên địa bàn quận Thủ Đức.Chúng tôi cũng đã từng kêu gọi các nạn nhân của các vụ rải đinh lên trình báo những chẳng có ai làm”.

Phó GĐ Công an TP.HCM Đại tá Phan Anh Minh đã nói về nạn rải đinh đang gây nhiều bức xúc cho cử tri TP.HCM trong buổi chất vấn của các đại biểu HĐND TP tại kỳ họp lần thứ 4 – khóa VIII chiều 8/12.

Câu hỏi của các đại biểu: Việc rải đinh trên các tuyến đường, tại sao việc bắt các thủ phạm chỉ luôn là các Hiệp sĩ mà hiếm khi thấy công an bắt được? Đại tá Phan Anh Minh trả lời rằng: “Theo thống kê của chúng tôi, trong cả năm 2011, Công an TP.HCM chỉ bắt được có 3 vụ rải đinh, nhưng sau đó chúng tôi chỉ có xử phạt hành chính được 1 vụ, còn 2 vụ còn lại thì phải cho bảo lãnh, trả về địa phương để tiếp tục củng cố hồ sơ”.

Cả năm 2011, Công an TP.HCM chỉ bắt được 3 vụ rải đinh (Ảnh: internet)

“Cũng liên quan đến rải đinh, chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc vấn đề này cũng y như là các nạn nhân. Công an đã từng rất nhiều lần kêu gọi các nạn nhân của việc rải đinh lên trình báo, nhưng theo số liệu báo về cho tôi, chưa có ai dám lên báo công an việc này” – Phó GĐ Công an TP.HCM nói tiếp.

Về hướng xử lý các vụ việc rải đinh, Đại tá Phan Anh Minh cho biết, thông thường muốn xử lý các vụ việc rải đinh cần phải kết hợp rất nhiều yếu tố cộng lại. Nếu có thương tật, chết người chứng minh được hậu quả từ việc rải đinh của hung thủ, chắc chắn công an sẽ xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, công an cũng có thể xử lý hình sự tội hủy hoại tài sản, “thế nhưng vấn đề ở đây là làm sao có thể chứng minh được hậu quả của đinh từ cái ruột xe có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, nhưng theo tôi việc này lại càng cực kì khó”.

Ngành Công an TP.HCM thông tin giải pháp để hạn chế nạn rải đinh, trước hết cần phải rà soát lại các điểm vá xe, nhất là ở dọc theo các tuyến QL, tuyến đường hay xảy ra nạn rải đinh. Bởi qua kiểm tra của cơ quan chức năng TP, trong gần 320 điểm vá xe thì chỉ có gần 20 điểm có đăng kí hoạt động với cơ quan quản lý, và chỉ có duy nhất 1 điểm có đăng kí với cơ quan thuế.

Theo Công an TP.HCM, trách nhiệm của việc kiểm tra này trước hết thuộc về UBND và phòng thuế các phường xã, quận, huyện.

“Kiên quyết không cấp phép những cơ sở nào không đủ điều kiện kinh doanh, cơ sở vật chất không đảm bảo hoặc có vấn đề gì nghi ngờ… Nếu làm được như thế mà còn xảy ra nạn rải đinh, công an phát hiện được thì sẽ nghi vấn và vào cuộc điều tra ngay” – Đại tá Phan Anh Minh nhấn mạnh.

Nạn đua xe ở TP.HCM thời gian gần đây có giảm, nhưng Công an TP.HCM vẫn kiên quyết làm công tác chống đua xe nghiêm túc (Ảnh: N.D) 

Trong thời gian gần đây, dù nạn thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, dùng xe gắn máy quậy phá, nẹt pô, đánh võng, lạng lách hàng đêm tại TP.HCM đã có giảm, nhưng công an TP.HCM vẫn thể hiện tinh thần phòng chống và ngăn chặn vấn nạn này rất nghiêm túc.

Cho dù TP.HCM chưa từng tịch thu bất kì phương tiện nào của các đối tượng gây rối trật tự công cộng về đêm, nhưng đã có 2 trường hợp ở quận Bình Thạnh vừa được hoàn tất hồ sơ khởi tố, chuẩn bị xét xử lưu động tại địa phương. Có rất nhiều các đối tượng vi phạm nhiều lần có hệ thống được đưa đến các trường giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên.

“Nếu giải quyết tốt hai vấn đề đinh tặc và đua xe, gây rối trật tự công cộng, lực lượng công an hay CSGT chỉ lo giải quyết nạn ùn tắc, kẹt xe mà TP.HCM đang cố gắng phấn đấu giảm 10% trong năm tới. Đây thật sự là một thách thức rất lớn cho ngành Công an TP trong năm sau” – Lãnh đạo ngành Công an TP nhận định.

Ngày mai (9/12), kỳ họp lần thứ 3 - HĐND TP.HCM khóa VIII sẽ họp phiên bế mạc.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn