Thêm hai người chết, dân biểu tình Myanmar nghi có lính bắn tỉa

Thời sự quốc tếThứ Hai, 22/03/2021 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

Thêm hai người thiệt mạng khi cảnh sát Myanmar nổ súng trấn áp đám đông biểu tình hôm 21/3.

Reuters dẫn lời một bác sỹ địa phương cho biết một người đàn ông bị bắn chết và một số người khác bị thương khi cảnh sát nổ súng vào một nhóm người đứng dựng rào chắn ở thành phố Monywa. 

Sau đó, thêm một người thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng vào đám đông ở thành phố Mandalay. 

Các vụ việc riêng lẻ nâng số người thiệt mạng kể từ khi đảo chính nổ ra ở Myanmar lên 249, theo số liệu của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP). 

Thêm hai người chết, dân biểu tình Myanmar nghi có lính bắn tỉa - 1

Thêm hai người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Bạo lực khiến người dân Myanmar nghĩ ra những cách mới để phản đối chính quyền quân sự. 

Cuối tuần qua, người biểu tình trên khắp Myanmar tổ chức các buổi thắp nến biểu tình. 

Hàng trăm người dân ở thành phố Mandalay tuần hành khắp các con phố trước khi mặt trời mọc hôm 21/3. Tại một số khu vực, một số nhà sư cũng tham gia biểu tình.

Ở Monywa, khi cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình, người dân hét lên "bắn tỉa, bắn tỉa". Trước đó, một người đàn ông bị bắn vào đầu và nhiều phát súng vang lên. 

Người phát ngôn quân đội Myanmar không đưa ra bình luận, nhưng lực lượng an ninh trước đó khẳng định chỉ sử dụng vũ lực khi cần thiết. 

Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 21/3 cho biết một nhóm người đi xe máy đã tấn công một thành viên của lực lượng an ninh. Người này sau đó thiệt mạng. 

Quân đội cho biết hai cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trước đó. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn