Myanmar: Hai người bị bắn chết, dân yêu cầu được biểu tình hòa bình

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/03/2021 16:40:10 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Myanmar tiếp tục nổ súng vào người biểu tình chống đảo chính khiến hai thanh niên thiệt mạng ngày 8/3.

Các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội Myanmar cho thấy thi thể của hai người đàn ông nằm trên một con phố ở thành phố Myitkyina. 

Các nhân chứng cho biết họ đang tham gia biểu tình thì bị cảnh sát bắn lựu đạn gây choáng và hơi cay. 

Một số người sau đó bị trúng đạn. 

Một nhân chứng nói anh giúp di chuyển các thi thể. Theo người này, 2 người biểu tình bị bắn vào đầu và chết tại chỗ, 3 người bị thương. 

Myanmar: Hai người bị bắn chết, dân yêu cầu được biểu tình hòa bình  - 1

Người biểu tình tiếp tục xuống đường bất chấp hành động mạnh tay của cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

"Thật vô nhân đạo khi giết dân thường không vũ trang. Chúng tôi phải có quyền biểu tình hòa bình", một nam thanh niên 20 tuổi cho biết. 

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 54 người thiệt mạng và hơn 1.700 người bị quân đội Myanmar bắt giữ kể từ khi xảy ra chính biến. 

Các đám đông biểu tình tập trung ở Yangon, Mandalay và nhiều thành phố khác trên khắp cả nước. 

Ở một số nơi, người biểu tình treo váy của phụ nữ trên dây, chăng ngang đường phố và binh lính. Nam giới Myanmar tránh đi bên dưới quần áo vì quan niệm đây là điều xui xẻo. 

Truyền thông Myanmar cho biết lực lượng an ninh đang duy trì hiện diện tại các bệnh viện và trường đại học như một phần của nỗ lực thực thi luật. 

18 tổ chức người lao động làm việc ở Myanmar cùng kêu gọi toàn quốc ngừng làm việc ngày 8/3 để phản đối cuộc đảo chính và khôi phục chính phủ dân sự. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn