Mỹ xua F-22 chặn 6 chiến cơ Nga xâm phạm không phận

Thế giớiThứ Bảy, 14/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tiêm kích F-22 Mỹ chặn đường 4 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 và 2 máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 của Không quân Nga trên vùng trời Alaska.

(VTC News) - Tiêm kích F-22 Mỹ chặn đường 4 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 và 2 máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 của Không quân Nga trên vùng trời Alaska.

Lực lượng phòng không Mỹ một lần nữa ghi nhận sự xuất hiện của máy bay quân sự Nga trong không phận Mỹ, Tiếng nói nước Nga đưa tin.

Theo thông báo của Washington Post, ngày 9/6, 4 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 và 2 máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 của Không quân Nga đã xuất hiện trên màn hình radar Mỹ trong khu vực Aleutian Islands, bang Alaska.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 của Không quân Nga - Ảnh minh họa

Sau khi các chiến đấu cơ F-22 của Không quân Mỹ bay lên ngăn chặn, 2 máy bay Nga đã chuyển hướng bay về phía căn cứ không quân Viễn Đông ở Anadyr.

Còn 2 chiếc khác tiếp tục bay theo hướng Đông Nam. Vào hồi 21h30, các máy bay này xâm nhập khu vực phòng thủ phía bắc của Lực lượng Phòng không Mỹ ở bờ biển Bắc California.

Video Tu-95 thả tên lửa hành trình


Để ngăn chặn, Mỹ đã cho 2 chiếc tiêm kích F-15 cất cánh, khi đó các máy bay Nga mới quay lại và bay theo hướng Tây về phía căn cứ không quân của mình.

Trước đó, Mỹ đã từng ghi nhận sự cố tương tự liên quan đến máy bay của Không quân Nga hồi tháng 5/2014.

Khi đó, các máy bay Tu-95 của Nga bay cạnh bờ biển California và đảo Guam có căn cứ quân sự của Mỹ.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn