Mỹ xem xét hợp tác hạt nhân với Việt Nam

Thế giớiThứ Sáu, 09/05/2014 12:39:00 +07:00

Ngày 8/5, Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét thỏa thuận hạt nhân với Việt Nam mà Tổng thống Barack Obama đã đệ trình trước đó.

Nếu được thông qua, thỏa thuận cho phép Mỹ chuyển giao các lò phản ứng và công nghệ hạt nhân cho Việt Nam.

AFP cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào gần cuối năm 2014 sau khi Quốc hội Mỹ họp phiên họp 90 ngày nếu không có ai phản ứng.

Viện Năng lượng hạt nhân Mỹ cho biết thỏa thuận hạt nhân trên có thể đem đến cho Mỹ những thương vụ xuất khẩu trang thiết bị hạt nhân trị giá từ 10-20 tỉ USD và tạo hơn 50.000 việc làm tại Mỹ.
Sinh viên Việt Nam xem mô hình nhà máy điện hạt nhân do Tập đoàn điện tử Hitachi và General thiết kế tại cuộc triển lãm năng lượng hạt nhân quốc tế ở Hà Nội 
Viện này cho rằng nếu Quốc hội Mỹ không thông qua thỏa thuận trên, các quốc gia khác sẽ “sẵn sàng lấp đầy khoảng trống này”, trong đó có Nga và Nhật Bản là hai quốc gia đã có nhiều thỏa thuận đảm bảo với Việt Nam.

Ngày 24/2, Tổng thống Obama đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam, cho phép các doanh nghiệp Mỹ bán nhiên liệu, công nghệ, lò phản ứng và thiết bị hạt nhân cho Việt Nam.

Ông nhận định thỏa thuận trên không gây ra nguy cơ về quốc phòng và an ninh, trái lại sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Hiện nay, thị trường điện hạt nhân của Việt Nam được đánh giá đứng thứ hai tại Đông Á, chỉ sau Trung Quốc. Ước tính sẽ đạt doanh thu 50 tỉ USD trong khoảng 20 năm nữa.

Theo Tuổi Trẻ
Bình luận
vtcnews.vn