Mỹ xâm nhập lãnh sự quán ở Seattle, Nga phản ứng thế nào?

Thế giớiThứ Năm, 26/04/2018 17:38:00 +07:00

Thep RT, Đại sứ quán Nga tại Washington cáo buộc chính phủ Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi xâm nhập Lãnh sự Nga ở Seattle đang khóa cửa.

“Điều chúng ta đang thấy là sự vi phạm Công ước về quan hệ ngoại giao và quan hệ lãnh sự”, Nikolay Pukalov, người đứng đầu bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Nga cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova gọi đây là "hành động tiếp quản thù địch với cơ sở ngoại giao" của phía Mỹ.

Tòa nhà trước đó phải ngừng hoạt động do lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga của Mỹ, hành động đáp trả nghi vấn Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên tại Anh. Theo RT, các nhà ngoại giao Nga khóa cửa tòa nhà sau khi rời đi, nhưng nhân viên Mỹ vẫn xâm nhập tòa nhà.

lanh-su-nga-seattle

Tổng lãnh sự Nga tại Seattle, Mỹ. (Ảnh: Reuters) 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng hành động của Mỹ không có gì phạm luật. Theo bà, hành động này không phải "xâm nhập" mà là động thái cứng rắn, hợp pháp đáp lại chuỗi hành vi của Nga.

Lãnh sự Nga tại Seattle đóng cửa là diễn biến mới nhất trong chuỗi cắt giảm cơ sở và nhân sự ngoại giao mà Nga do Mỹ thực hiện trong những năm qua. Tình huống tương tự cũng từng xảy ra khi Washington yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco và New York hồi tháng 9/2017.

Video: Cha con cựu điệp viên Nga bị đầu độc giờ ra sao?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn