Mỹ xác nhận hiện diện quân sự ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/04/2023 09:12:23 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ John Kirby xác nhận có sự hiện diện số lượng nhỏ quân Mỹ ở Ukraine.

Sau khi các tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ cáo buộc hơn 90 lính đặc biệt của NATO được triển khai ở Ukraine, các quan chức Mỹ thừa nhận có sự hiện diện số lượng nhỏ binh sĩ ở nước này, nhưng không tham chiến.

"Không có thay đổi nào trong chỉ thị của tổng thống về việc sẽ không có quân đội Mỹ ở Ukraine chiến đấu trong cuộc xung đột này", Fox News dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ John Kirby cho hay.

Mỹ xác nhận hiện diện quân sự ở Ukraine - 1

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. (Ảnh: Reuters)

Theo ông John Kirby, có sự hiện diện số lượng ít lính Mỹ đóng tại đại sứ quán nước này, họ tham gia cùng với các tùy viên quốc phòng giám sát hoạt động viện trợ vũ khí và các hỗ trợ khác mà Washington cung cấp cho Kiev.

Tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng xác nhận các lực lượng Mỹ đã có mặt ở Ukraine để kiểm tra việc vận chuyển hàng viện trợ quân sự của Mỹ ở nước này.

Tờ Guardian hôm 11/4 trích dẫn tài liệu Lầu Năm Góc rò rỉ cho hay, gần 100 lực lượng đặc biệt của NATO, trong đó có 50 người từ Anh, đang hoạt động bên trong Ukraine kể từ ngày 1/3. Mỹ có 14 đặc nhiệm ở nước này, trong khi Pháp có 15.

Đề cập đến sự tương tác của Mỹ với các đồng minh sau vụ rò rỉ tài liệu mật, ông Kirby cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực công khai tiếp cận với các đồng minh và đối tác có liên quan để giải thích cho họ những gì chúng tôi biết".

Chính phủ Mỹ không xác nhận cũng không phủ nhận tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ. Sau vụ việc, Lầu Năm Góc siết quyền tiếp cận tài liệu mật. Theo đó, hôm 12/4, CBS dẫn nguồn tin cho hay, Lầu Năm Góc đã giảm đáng kể số lượng người trong danh sách quan chức chính phủ tiếp cận thông tin mật.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố Lầu Năm Góc đang đánh giá nghiêm túc tình hình và cam kết "lật tung mọi tảng đá" để xác định chính xác điều gì đã xảy ra.

Nỗ lực của Lầu Năm Góc là một phần của cuộc điều tra nội bộ rộng lớn hơn về vụ việc. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra để xác định người hoặc nhóm nào có khả năng và động cơ tiết lộ thông tin tình báo của Mỹ. 

Moskva đã đặt câu hỏi về tính xác thực của các tài liệu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng vụ rò rỉ có thể do chính Washington dàn dựng như một phần trong nỗ lực “chiến tranh hỗn hợp” chống lại Nga. 

Kông Anh(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn