Mỹ vẫn điều tàu sân bay tập trận chung với Hàn

Thời sự quốc tếThứ Năm, 15/07/2010 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Quy mô đợt tập trận chung Mỹ – Hàn lần này sẽ rất lớn, chủ yếu tập trung thao luyện khả năng tác chiến tàu ngầm.

(VTC News) - Hãng thông tấn Yonhap ngày hôm qua 14/7 đưa tin, Lầu Năm Góc quyết định sẽ vẫn phái tàu sân bay USS George Washington tham gia tập trận chung cùng Hàn Quốc, tuy nhiên để tránh những phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ tập trận trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc thay vì biển Hoàng Hải như kế hoạch.

Tàu sân bay USS George Washington sẽ vẫn tậo trận chung với quân đội Hàn Quốc. 
Quy mô đợt tập trận chung Mỹ – Hàn lần này sẽ rất lớn, chủ yếu tập trung thao luyện khả năng tác chiến tàu ngầm, tuy nhiên sẽ vẫn kết hợp diễn tập không quân theo hệ thống hoàn chính.

Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho hay, tàu sân bay USS George Washington sẽ tham gia đợt diễn tập này, các nội dung diễn tập được tiến hành trên cả hai vùng biển phía Đông và phía Tây Hàn Quốc. Hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ tập trận vùng biển phía Đông.

Về thời gian tiến hành tập trận, hai bên thống nhất sẽ triển khai tập trận sau hội nghị Ngoại trưởng + Bộ trưởng Quốc phòng hai nước (Hội nghị 2+2) dự kiến diễn ra vào ngày 21/7 tới đây.

“Đợt diễn tập này sẽ chia thành nhiều nội dung và loại hình, đại bộ phận đều diễn ra trên biển. Tàu sân bay USS George Washington chỉ là một bộ phận binh hỏa lực tham gia.”, vị quan chức giấu tên cho hay.

Ngoài ra người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Morrell cho biết, quy mô tập trận lần này sẽ lớn hơn các cuộc diễn tập chung Mỹ – Hàn “Ulchi Freedom Guardian”.

Về những phản ứng từ phía Bắc Kinh, Geoff Morrell nhấn mạnh, Mỹ tập trận ở vùng biển quốc tế nên địa điểm, thời gian, quy mô, phương thức và binh hỏa lực ra sao sẽ do Mỹ toàn quyền quyết định và không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ phía Trung Quốc.

Tin về tình hình Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á thời gian gần đây



















Hồng Vũ(Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn