Mỹ và WHO thử nghiệm Vacxin Ebola ở Liberia

Thế giớiThứ Ba, 12/08/2014 02:44:00 +07:00

(VTC News)- Theo Tiếng nói nước Nga, hai lô hàng vacxin thử nghiệm Ebola sẽ được đưa đến Liberia trong tuần này.

(VTC News) - Tổng thống Barack Obama và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Bộ Y tế Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Chính phủ Liberia về việc cung cấp huyết thanh thử nghiệm chống dịch bệnh Ebola, trang web của chính phủ đăng thông báo.

Dịch bệnh Ebola bắt đầu bùng phát vào mùa đông ở Tây Phi, đặc biệt là ở 3 nước Liberia, Sierra Leone và Guinea.  Từ tháng 2 đến nay đã ghi nhận gần 1.800 ca nhiễm trùng, 961 người tử vong. 
Xác chết nhiễm Ebola bị vứt trên phố ở Tây Phi 
Hiện chưa có phương pháp điều trị cụ thể hoặc loại vắc xin hiệu quả nào chống virus Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hứa vacxin ngừa Ebola sẽ xuất hiện vào năm 2015. Huyết thanh đã được phát triển ở Mỹ và một số người đang qua điều trị thử nghiệm.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan cũng tán thành việc cung cấp vacxin thử nghiệm để điều trị cho các bác sĩ bị nhiễm bệnh Ebola, Tiếng nói nước Nga đưa tin.
Cả hai lô hàng vacxin thử nghiệm này sẽ được gửi đến Liberia trong tuần này: lô vacxin của Mỹ do đại diện của Chính phủ Mỹ, còn lô vacxin của quốc tế sẽ do một trong những chuyên gia của WHO đảm nhiệm.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn