Mỹ ủng hộ ứng viên châu Phi cho vị trí Tổng giám đốc WTO

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 06/02/2021 07:13:33 +07:00
(VTC News) -

Mỹ lên tiếng ủng hộ nhà kinh tế Nigeria - Ngozi Okonjo-Iweala cho vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

"Ngozi Okonjo-Iweala có nhiều kiến ​​thức về kinh tế và ngoại giao quốc tế. Bà ấy được mọi người kính trọng vì khả năng lãnh đạo hiệu quả và đã chứng minh được kinh nghiệm quản lý một tổ chức quốc tế lớn với số lượng thành viên đa dạng”, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết hôm 5/2.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng cho biết, Mỹ “mong muốn được làm việc với Tổng giám đốc mới của WTO để tìm ra các hướng đi nhằm đạt được những cải cách cần thiết về quy trình thủ tục và đưa hoạt động của WTO đi vào thực chất”.

Mỹ ủng hộ ứng viên châu Phi cho vị trí Tổng giám đốc WTO - 1

Mỹ lên tiếng ủng hộ ứng viên Tổng giám đốc WTO, cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: Bloomberg)

Với sự đồng thuận từ Mỹ, Chủ tịch hội đồng WTO David Walker dự kiến ​​sẽ sớm thông báo một cuộc họp tại Geneva. Tại đây, các thành viên WTO bỏ phiếu để phê chuẩn việc bổ nhiệm Okonjo-Iweala giữ vai trò Tổng giám đốc của tổ chức này.

Trên tài khoản Twitter của mình, Okonjo-Iweala cho biết, bà bày tỏ “biết ơn vì sự hỗ trợ từ Mỹ”.

Việc Mỹ tuyên bố ủng hộ bà được xem là bước ngoặt, loại bỏ chướng ngại vật cuối cùng để bà nắm giữ vị trí Tổng giám đốc mới của WTO, trở thành người phụ nữ đầu tiên và người châu Phi đầu tiên điều hành cơ quan thương mại có trụ sở tại Geneva.

Quyết định của chính quyền Biden khi công khai ủng hộ cho chiến dịch của Okonjo-Iweala tại Geneva được coi là sự thay đổi đáng hoan nghênh trong việc hỗ trợ của Mỹ đối với hệ thống thương mại đa phương.

Quá trình lựa chọn lãnh đạo của WTO đã đi vào bế tắc vào năm ngoái khi chính quyền Trump phủ quyết ứng cử của Okonjo-Iweala, cho biết Washington ủng hộ đối thủ của bà - Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee. Tháng 11 năm ngoái, WTO hủy họp xúc tiến quy trình bầu bà Ngozi Okonjo-Iweala. 

Bà Okonjo-Iweala đã sống nhiều năm ở ngoại ô Washington, có sự nghiệp 25 năm tại Ngân hàng Thế giới. Okonjo-Iweala tốt nghiệp Đại học Harvard, bà có 2 quốc tịch Mỹ và Nigeria sau khi nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2019. Bà được đề cử vào WTO với tư cách là công dân đến từ Nigeria, đại diện cho châu Phi.

Nếu được bổ nhiệm, bà Okonjo-Iweala sẽ phải giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc chiến giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như tương lai của tổ chức này. Người tiền nhiệm Roberto Azevedo đã từ chức khi còn một năm trong nhiệm kỳ và các cải cách của WTO bị đình trệ.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp