Mỹ tuyên bố không thảo luận vấn đề này tại Hội nghị Mỹ - Triều

Thế giớiChủ Nhật, 03/06/2018 10:04:00 +07:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Mỹ sẽ không đưa ra thảo luận vấn đề quân đội Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/6.

Ngày 2/6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố vấn đề quân đội Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc sẽ không được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6 sắp tới tại Singapore.

“Mọi vấn đề về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là việc Hàn Quốc mời họ tới đây, các cuộc thảo luận về vấn đề này chỉ diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Các cuộc thảo luận này độc lập và tách rời với các cuộc đàm phán đang diễn ra với Triều Tiên”, Bộ trưởng Mattis phát biểu.

Ông Mattis nói thêm: “Rõ ràng nếu các nhà ngoại giao có thể thực hiện công việc của mình, nếu chúng tôi giảm thiểu được mối đe dọa, nếu chúng tôi khôi phục được các biện pháp xây dựng lòng tin với phương pháp nào đó, thì tất nhiên vấn đề này sẽ được thực hiện”. Bộ trưởng Mattis khẳng định lần nữa rằng việc quân đội Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc là vấn đề của Washington và Seoul.

1519577379

 Vấn đề quân đội Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc sẽ không được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cũng phát biểu rằng: “Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là vấn đề tách biệt với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Quân đội Mỹ hiện diện tại bán đảo Triều Tiên nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo này, cũng như vùng Đông Bắc Á”.

Triều Tiên luôn coi việc quân đội Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc cũng như các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là mối đe dọa đến an ninh của mình. Bình Nhưỡng từng nhiều lần có phản ứng rất cứng rắn đối với các hoạt động tập trận chung của Washington và Seoul.

Ngày 16/5, Triều Tiên tuyên bố hủy đàm phán với Hàn Quốc vào phút chót, đồng thời đe họa hủy hội nghị Mỹ - Triều vì lý do Seoul và Washington triển khai cuộc tập trận chung có tên Max Thunder.

Video: Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung Max Thunder

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn