Mỹ tụt hậu trong cuộc đua phát hiện biến chủng COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 05/02/2021 07:49:00 +07:00
(VTC News) -

Dù có hệ thống y tế đẳng cấp cùng trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh danh tiếng, Mỹ vẫn tụt hậu trong việc phát hiện biến chủng COVID-19 nguy hiểm.

Các nhà khoa học Mỹ cho biết nguyên nhân của sự tụt hậu không phải do thiếu công nghệ hoặc chuyên môn, mà vì thiếu vắng sự lãnh đạo và điều phối của quốc gia. Việc nghiên cứu càng khó khăn hơn khi các phòng thí nghiệm quá tải bị thiếu kinh phí.

Chúng tôi có bộ não. Chúng tôi có phương pháp. Chúng tôi có công cụ”, ông Ilhem Messaoudi, giám đốc trung tâm nghiên cứu virus tại đại học California, cho biết. "Vấn đề là thiếu sự hỗ trợ".

Mỹ tụt hậu trong cuộc đua phát hiện biến chủng COVID-19 - 1

Việc nghiên cứu ở Mỹ càng khó khăn hơn khi các phòng thí nghiệm quá tải bị thiếu kinh phí. (Ảnh: AP)

Chưa đến 1% các mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Mỹ được giải mã để tìm kiếm các đột biến đáng lo ngại. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Anh là khoảng 10%. Nhiều nước khác cũng có hiệu suất nghiên cứu lớn hơn Mỹ, nhờ vậy họ có thể nhanh chóng nhận ra các mối đe dọa hơn.

Chúng tôi đứng thứ 43 trên thế giới trong lĩnh vực giải mã gen. Điều này thật không thể chấp nhận được”, ông Jeff Zient, điều phối viên về phản ứng với dịch COVID-19 của Nhà Trắng, nói.

Việc phát hiện sớm các biến chủng COVID-19 nguy hiểm giúp các nước đưa ra giải pháp làm chậm hoặc ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện hơn 500 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 được thấy ở Anh. Biến chủng COVID-19 này dễ lây lan hơn và có tỷ lệ gây chết người cao hơn. Các nhà khoa học Brazil cũng phát hiện thêm một biến chủng nguy hiểm. Tuần trước, Mỹ ghi nhận bệnh nhân mắc  loại biến chủng COVID-19 khác phát hiện ở Nam Phi. Nhiều biến chủng đáng lo ngại rất có khả năng đang hình thành ngay tại nước Mỹ.

Loại virus này đang đột biến, và nó không quan tâm đến việc ở Idaho hay Nam Phi”, ông Messaoudi nói.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đề xuất gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Gói cứu trợ này bao gồm việc tăng đầu tư vào nghiên cứu giải mã virus, nội dung cụ thể chưa được công bố.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp