Mỹ tung 'Chim ăn thịt' răn đe Triều Tiên

Thế giớiThứ Hai, 01/04/2013 08:13:00 +07:00

(VTC News)- Mỹ điều máy bay chiến đấu tàng hình F-22 có khả năng tránh radar đến Hàn Quốc tham gia tập trận.

(VTC News)- Mỹ điều máy bay chiến đấu tàng hình F-22 có khả năng tránh radar đến Hàn Quốc tham gia tập trận  được xem là hành động nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc bảo vệ Hàn Quốc khỏi cuộc tấn công từ Triều Tiên, hãng tin Reuters cho biết.

Hôm 31/3, F-22 Raptor (Chim ăn thịt) của M được điều tới Osan Air Base, căn cứ không quân chính của Mỹ tại Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc trong một tuyên bố mới đây đã cảnh báo Triều Tiên nên "tự kiềm chế bản thân".


Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ 

“Triều Tiên sẽ không đạt được gì từ những đe dọa và hành động khiêu khích, điều đó chỉ khiến họ càng bị cô lập hơn nữa và phá hoại nỗ lực quốc tế đảm bảo hòa bình ổn định ở khu vực Đông Bắc Á”, trích tuyên bố của Hàn Quốc.

Cùng ngày, Giáo hoàng Francis chủ trì thánh lễ Phục sinh đầu tiên trên cương vị người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã với lời kêu gọi hòa bình trên thế giới và một giải pháp ngoại giao cho bán đảo Triều Tiên.

“Hòa bình tại châu Á, mà trên tất cả là bán đảo Triều Tiên: Những bất đồng cần được bỏ qua và tinh thần hào giải tăng cao”, Giáo hoàng nói.

Ngày 30/3, báo giới thế giới đua nhau dẫn lại nguồn tin của hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên tuyên bố nước này đang trong “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc.


Ông Kim Jong Un cùng các tướng lĩnh nghiên cứu tình hình Mỹ đưa máy bay B-2 sang tham gia tập trận 

Ngày 29/3, truyền thông Triều Tiên công bố "kế hoạch tấn công lục địa Mỹ" và chi tiết sức mạnh quân sự của Triều Tiên .

“0 giờ 30 phút sáng 29/3, ông Kim Jong-un triệu tập cuộc họp khẩn, ký quyết định cho lực lượng tên lửa vào vị trí sẵn sàng tấn công Mỹ và các căn cứ ở Thái Bình Dương", theo Daily Mail.

Ngày 28/3, Chính phủ Mỹ cho biết đã điều 2 máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 tới Hàn Quốc, quyết định được coi là nhằm đối phó với Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố cắt đứt đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc và sẵn sàng phát động tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khu vực Thái Bình Dương.

Máy bay tàng hình B-2 Spirit 

Trong một thông cáo báo chí, quân đội Mỹ cho biết hai máy bay này thuộc Căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri đã bay hành trình vòng tròn dài 20.800 km với "sứ mệnh liên tục duy nhất" là thả bom giả lên một trận địa mục tiêu ở Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 19/3, Mỹ  triển khai máy bay ném bom B-52 tới Hàn Quốc tham gia tập trận trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Mỹ - Hàn - Triều chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 “Chúng tôi lên án Bình Nhưỡng vì "hành động khiêu khích hung hăng" sau khi tờ báo Rodong Sinmun của ông Kim Jong-un tuyên bố căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản cũng sẽ là mục tiêu tấn công, Kyodo dẫn lời phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga.

Căng thăng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau khi nước này thực hiện thử vũ khí hạt nhân lần 3 hồi tháng 2. Ngày 7/3, Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ Triều Tiên. Từ sau đó, Triều Tiên không ngừng đe dọa và có những hành động khiêu khích với Hàn Quốc và Mỹ.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn