CNN: Trung Quốc hứa không can thiệp bầu cử Mỹ năm 2024
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã nói với Tổng thống Joe Biden rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.
Trong năm 2024, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục còn nhiều sóng gió dù có những dấu hiệu xuống thang giữ hai bên vào cuối năm 2023.
Kênh NBC của Mỹ cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiết lộ kế hoạch Đài Loan của Bắc Kinh trong cuộc gặp Tổng thống Joe Biden tháng trước.
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc không có mong muốn bá quyền và sẽ không tiến hành chiến tranh nóng hay lạnh với bất kỳ ai.
Nhiều câu hỏi đặt ra về tương lai quan hệ Mỹ - Trung Quốc sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong hai ngày 26/10 và 27/10.
Căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và phương Tây, từ việc “ăn miếng trả miếng” trong áp thuế tới đối đầu về công nghệ đã ảnh hưởng tới thị trường thế giới.
Một tư lệnh lục quân Mỹ nói Trung Quốc có lợi thế về khoảng cách, quân số và kho vũ khí - đạn dược so với Mỹ và các đồng minh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định Mỹ đã trở nên phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc đối với các chuỗi cung ứng quan trọng.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Malta, trong bối cảnh 2 nước đang nỗ lực tìm cách ổn định quan hệ song phương.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18/8 cho biết, ông hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay.
Mỹ đã chính thức mời tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Washington trong nỗ lực làm tan băng quan hệ song phương.
Hệ thống gây nhiễu di động Meadowlands của Mỹ ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2022, song bị tạm hoãn đến năm 2024 do các vấn đề kỹ thuật.
Tại một sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 28/6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ không có ý định kiềm chế Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang lên kế hoạch cho chuyến thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 7 để tổ chức đàm phán kinh tế cấp cao với Trung Quốc.
Sáng 18/6, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã đến Bắc Kinh, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới Trung Quốc trong vòng 5 năm qua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ chính” và là “thách thức địa chính trị lớn nhất”.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã trao đổi ngắn gọn tại Đối thoại Shangri-La.
Căng thẳng Mỹ - Trung dự kiến sẽ bao trùm Đối thoại Shangri-La - cuộc họp an ninh hàng đầu châu Á tuần này trong bối cảnh Trung Quốc đã từ chối một cuộc gặp với Mỹ.
Hôm 26/2, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ và Trung Quốc cần phải duy trì các kênh liên lạc quân sự, tránh leo thang căng thẳng.
Quan chức Trung Quốc và Mỹ vừa hội đàm để thảo luận về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên.
Chính quyền Mỹ cấm thiết bị viễn thông của Huawei Technologies và ZTE của Trung Quốc vì nguy cơ gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liệu có giảm thang sau cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali, Indonesia?
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin bên thềm Hội nghị ADMM mở rộng tại Campuchia.
Hôm 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, đã có cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng xung đột và đối đầu không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai.
Trong đường đua lên Mặt trăng, Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng cạnh tranh để giành ngôi dẫn đầu, trong khi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc nỗ lực khẳng định vị thế.
Nhà khoa học Xiang Haitao cựu nhân viên công ty Monsanto bị cáo buộc đánh cắp công nghệ nông nghiệp của Mỹ để chuyển giao cho Trung Quốc.
Hôm 9/10, Trung Quốc cho biết họ đã đề nghị phía Mỹ dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại hàng đầu hai nước.