Mỹ - Trung đạt thỏa thuận chặn quân đội Myanmar phát biểu ở Liên hợp quốc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 14/09/2021 17:03:31 +07:00
(VTC News) -

Thỏa thuận không chính thức được cho là đòn giáng mạnh vào nỗ lực hợp pháp hóa của chính quyền quân sự Myanmar.

Theo các nhà ngoại giao, Mỹ và Trung Quốc đã làm trung gian cho một thỏa thuận sẽ ngăn chặn các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.

Thỏa thuận hình thành trong nhiều tuần đàm phán ngoại giao ở hậu trường. Theo Foreign Policy, nó liên quan đến việc các quốc gia thành viên sẽ đồng ý dừng thảo luận tại Ủy ban chứng nhận về tình trạng ngoại giao của chính quyền quân sự ở Myanmar, cho đến sau cuộc họp ngoại giao hàng năm của Liên hợp quốc.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận chặn quân đội Myanmar phát biểu ở Liên hợp quốc - 1

(Ảnh minh họa) 

Trong khi đó, đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc hiện tại, ông Kyaw Moe Tun, người đã phải đối mặt với những đe dọa tính mạng từ khi công khai phản đối chế độ quân sự, đã đồng ý không phát biểu trước đại hội đồng trong suốt phiên họp và cũng không ngồi vào ghế của Myanmar. Trả lời Foreign Policy, ông Kyaw Moe Tun không xác nhận liệu ghế của Myanmar có để trống trong cuộc họp cấp cao hay không. Nhưng ông nói: "bây giờ tình hình an ninh của tôi ổn”.

Thỏa thuận được cho là sẽ trì hoãn những nỗ lực của các nhà cầm quyền quân sự Myanmar nhằm thúc đẩy sự công nhận của Liên hợp quốc, ít nhất là cho đến tháng 11, khi Ủy ban chứng nhận đưa vấn đề người đại diện ra xem xét. Theo Foreign Policy, thỏa thuận đã nhận được một số sự ủng hộ không chính thức, bao gồm từ các đại diện của Liên minh châu Âu và Nga.

Theo quy định, nếu có tranh chấp trong việc xác định đại diện, người đại diện đương nhiệm sẽ giữ ghế của mình cho đến khi ủy ban đánh giá lại các quyết định và Đại hội đồng Liên hợp quốc phê duyệt.

Một nhà ngoại giao tham gia vào các cuộc thảo luận nói Mỹ và các đồng minh châu Âu đang cố gắng trì hoãn các quyết định liên quan đến đại diện của Myanmar tại Liên hợp quốc càng lâu càng tốt. Họ lo ngại rằng các ủy ban liên quan có thể đang bị thúc giục để giải quyết vấn đề trước cuộc họp tháng 11.

Nỗ lực ngoại giao hậu trường này cho thấy Mỹ và các đồng minh đang tìm cách duy trì áp lực lên chính quyền quân sự Myanmar, đồng thời phản ánh những vấn đề hậu cần tưởng như đơn giản - như ai được chứng nhận để phát biểu tại một sự kiện - có thể biến thành những mâu thuẫn ngoại giao phức tạp tại Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, thỏa thuận cũng cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác ngoại giao, ngay cả khi xung đột về một loạt các vấn đề khác.

Phương Anh(Nguồn: Foreign Policy)
Bình luận
vtcnews.vn