Mỹ trục xuất nhà báo, Trung Quốc đáp trả: ‘Mỹ bắt đầu trước, muốn chơi thì chơi’

Thời sự quốc tếThứ Ba, 03/03/2020 16:28:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, việc Mỹ cắt giảm nhân sự 5 cơ quan truyền thông báo chí Trung Quốc sẽ làm hại đến mối quan hệ giữa hai bên.

“Tương ứng? 29 cơ quan truyền thông Mỹ tại Trung Quốc so với 9 cơ quan Trung Quốc tại Mỹ. Trung Quốc cho nhập cảnh nhiều lần còn Mỹ cho nhập cảnh một lần. 21 nhà báo Trung Quốc bị từ chối visa kể từ năm ngoái. Giờ Mỹ muốn bắt đầu trò chơi, chơi thì chơi” - người phụ trách bộ phận thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh viết trên Twitter.

Bà Hoa đáp lại tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, kêu gọi Trung Quốc “tôn trọng tự do ngôn luận và tiếp tục hướng đến sự tương ứng trong mối quan hệ song phương”. 

Mỹ trục xuất nhà báo, Trung Quốc đáp trả: ‘Mỹ bắt đầu trước, muốn chơi thì chơi’ - 1

Bà Hoa Xuân Oánh đáp lại tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo

Tuyên bố đi kèm lệnh cắt giảm nhân sự các báo Trung Quốc tại Mỹ, động thái sau khi 3 phóng viên Mỹ bị Trung Quốc trục xuất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm 3/3 nói Mỹ đang "áp bức chính trị" đối với truyền thông Trung Quốc, và điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc giới hạn nhân sự đồng nghĩa với một số nhà báo Trung Quốc sẽ bị trục xuất, và Trung Quốc bảo lưu quyền đưa ra hành động tiếp theo.

Mỹ trục xuất nhà báo, Trung Quốc đáp trả: ‘Mỹ bắt đầu trước, muốn chơi thì chơi’ - 2

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thông báo giảm giới hạn nhân sự các tòa báo Trung Quốc tại Mỹ. 

Tuyên bố của Mỹ hạn chế số lượng nhân viên Trung Quốc tại 5 cơ quan, từ 160 xuống còn 100 người. Đây đều là các báo nhà nước Trung Quốc: Tân Hoa xã, China Global Television Network (CGTN), China Radio International, China Daily và Haitian Development USA. Theo Mỹ, các cơ quan này được xem là “cánh tay tuyên truyền” của chính phủ Trung Quốc.

Các lệnh hạn chế dự kiến có hiệu lực từ 13/3. 

Video: Ai là người cung cấp điện liên tục cho các bệnh viện ở Vũ Hán?

Phương Anh(Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn