Mỹ, Triều duy trì đối thoại cấp cao trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Thế giớiThứ Tư, 18/04/2018 08:00:00 +07:00

Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết Mỹ, Triều đang duy trì các kênh liên lạc ở những cấp rất cao nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo hai nước vào tháng 5 tới.

Ông Trump nói có rất nhiều thiện chí trong nỗ lực ngoại giao, tuy nhiên kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Ông Trump cũng không tiết lộ người đại diện phía Mỹ tham gia đối thoại với Triều Tiên.

“Hai nước tổ chức các cuộc nói chuyện trực tiếp ở cấp cao. Tôi thực sự tin có rất nhiều thiện chí, nhiều thứ tốt đẹp sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ chờ xem, như tôi luôn nói, bởi vì kết quả cuối cùng mới quan trọng, chứ không phải việc chúng tôi nghĩ về đối thoại hay tổ chức đối thoại”, Tổng thống Trump nói.

trump-un

 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang đối thoại trực tiếp với Triều Tiên.

Theo Reuters, các quan chức tình báo và ngoại giao Mỹ liên tục tham gia vào các kênh liên lạc Mỹ - Triều trong những tuần gần đây. Quan chức Mỹ cấp cao nhất từng đến Bình Nhưỡng trong những năm gần đây là cựu giám đốc tình báo Mỹ James Clapper, năm 2014.

Theo Tổng thống Mỹ, các quan chức đang xem xét 5 địa điểm để tổ chức cuộc gặp, trong đó không có địa điểm nào ở Mỹ. Một quan chức cho biết các địa điểm này nằm ở Đông Nam Á và châu Âu.

Nỗ lực sắp xếp cho cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là giúp giảm căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phát triển tên lửa hạt nhân có thể tấn công Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ và Hàn Quốc, ông Kim sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Video: Ông Kim Jong-un muốn gặp ông Trump càng sớm càng tốt

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn