Mỹ trao trả 12 điểm đồn trú quân sự cho Hàn Quốc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/12/2020 19:45:57 +07:00
(VTC News) -

Hôm 11/12, Mỹ đã trao trả 12 điểm đồn trú quân sự cho Hàn Quốc, trong đó có một số địa điểm ở trung tâm Seoul.

Trong phiên họp ủy ban chung trực tuyến về Thỏa thuận Tình trạng Lực lượng (SOFA), Seoul và Washington nhất trí việc Mỹ trả lại các địa điểm đồn trú quân sự cho Hàn Quốc.

Dù vậy, hai bên không thể thu hẹp khác biệt liên quan đến ai sẽ gánh vác chi phí làm sạch môi trường, và thực hiện việc làm sạch này như thế nào, các quan chức Seoul cho biết.

Mỹ trao trả 12 điểm đồn trú quân sự cho Hàn Quốc - 1

Mỹ trao trả 12 điểm đồn trú quân sự cho Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn về các thủ tục cho các cuộc điều tra ô nhiễm chung, tiêu chí quản lý ô nhiễm và các vấn đề còn tồn tại khác trong tương lai.

Tổng các địa điểm được trả lại rộng khoảng 1,45 triệu mét vuông.

SOFA quản lý tình trạng pháp lý của 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Ngoài những địa điểm được trả, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về khả năng trả thêm 12 cơ sở nữa, theo quan chức Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán trao trả bắt đầu những năm 2000, nhưng Hàn Quốc và Mỹ không đạt được nhiều tiến bộ trong bối cảnh bất đồng về quy trình khử ô nhiễm, cân nhắc tái tổ chức cơ sở và các vấn đề phức tạp khác.

Chính quyền hiện tại của Tổng thống Moon Jae-in đã thúc đẩy trở lại quá trình này, trong bối cảnh người dân lo ngại rằng sự chậm trễ sẽ càng làm phức tạp vấn đề môi trường, nhất là đối với các căn cứ đã bỏ trống, và cản trở triển vọng phát triển của khu vực.

Các địa điểm được trả lại đang được xem xét để xây công viên hoặc các công trình công cộng khác như trung tâm y tế hoặc nhà ở. Một số có thể được giữ lại như tài sản của chính phủ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rõ rằng vấn đề chi phí khử ô nhiễm của các căn cứ này không liên quan gì đến thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong thỏa thuận này, Mỹ yêu cầu tăng trách nhiệm tài chính cho Seoul, trong khi Hàn Quốc cho biết đề nghị tốt nhất của họ là tăng 13%.

Phương Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn