Mỹ tố Nga tập trung 15.000 quân dọc biên giới Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 26/07/2014 04:49:00 +07:00

Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute ngày 25/7 cho biết Nga đã tập trung khoảng 15.000 binh sĩ dọc biên giới với Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute ngày 25/7 cho biết Nga đã tập trung khoảng 15.000 binh sĩ dọc biên giới với Ukraine.

Con số này cao hơn so với số liệu trước đó do Lầu Năm Góc đưa ra.

Ông Lute đưa ra ước tính trên trong một diễn đàn an ninh ở Colorado, trong đó ông nhấn mạnh: “Nay Nga lại một lần nữa tập trung khoảng 15.000 binh sĩ dọc biên giới với Ukraine.

Lực lượng ly khai Ukraine ủng hộ Nga ở Donetsk 

Cáo buộc của ông Lute được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng Mỹ đã mở một một “chiến dịch bôi nhọ” vô căn cứ nhằm vào Nga, đồng thời nhấn mạnh Washington chịu trách nhiệm về cuộc đổ máu ở Ukraine

"Hiển nhiên là chính Mỹ đã ủng hộ cuộc đảo chính đi ngược lại hiến pháp ở Kiev, còn sau đó về bản chất họ (Mỹ) đã thúc đẩy cho chế độ vừa hình thành ở đó tiến tới cuộc đàn áp khốc liệt nhằm vào dân số nói tiếng Nga, những người đòi hỏi sự tuân thủ các quyền hợp pháp của họ.

Đây là một sự xác thực nữa của việc Washington phải gánh vác hoàn toàn trách nhiệm cho sự đổ máu” – tuyên bố viết.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn