Mỹ tố Nga đưa điệp viên vào Ukraine 'gây rối'

Thế giớiThứ Tư, 09/04/2014 09:42:00 +07:00

(VTC News)- Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga gửi điệp viên tới miền Đông Ukraine để 'gây mất ổn định', tạo tiền đề để Nga đem quân tới Ukraine.

(VTC News) - Ngày 8/4, tờ Telegraph dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Nga gửi điệp viên tới miền Đông Ukraine để “gây mất ổn định” và từ đó tạo tiền đề để Nga đem quân tới Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích “một loạt các hoạt động gây rối của những người biểu tình thân Nga ở các thành phố miền Đông Ukraine gần đây là những hành động bất hợp pháp nhằm gây bất ổn cho một quốc gia có chủ quyền”, được hỗ trợ bởi những phần tử đặc biệt của Nga.

"Tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong vòng 48 giờ qua, từ những người ủng hộ Nga và những điệp viên đang hoạt động tại miền đông Ukraine, cho chúng ta thấy rằng họ được phái đến để gây rối loạn," ông Kerry nói.
Những người biểu tình ủng hộ Nga chiếm giữ các tòa thị chính ở miền Đông Ukraine 

Ngoại trưởng Mỹ còn nhấn mạnh mọi người không nên bị lừa bởi ông cho rằng Nga đang viện ra một cái cớ để có những hành động can thiệp quân sự vào Ukraine giống như ở bán đảo Crưm.

“Rõ ràng những lực lượng đặc biệt và điệp viên của Nga là những phần tử đứng đằng sau giật dây cho những hỗn loạn miền Đông Ukraine suốt 24 giờ qua”, ông Kerry nói.

Trong khi đó, tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cũng cảnh báo rằng nếu Nga tiếp tục can thiệp hơn nữa vào Ukraine, thì đó sẽ là một “sai lầm lịch sử”.

Tối 8/4, các lực lượng an ninh của Ukraine đã phải vật lộn để nắm quyền kiểm soát các thành phố trọng yếu ở miền Đông Ukraine sau khi những người biểu tình chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở Donetsk, Luhansk và Kharkov hôm 6/4.

Các nhà hoạt động ở cả Donetsk và Kharkov đều đã tuyên bố độc lập thành những nước “Cộng hòa nhân dân” hôm 8/4. Họ cũng tuyên bố sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga trước ngày 11/5 tới, nối gót người dân bán đảo Crưm đã sáp nhập Nga hồi tháng trước.
Xảy ra đụng độ giữa các nghị sĩ trong phiên họp Quốc hội Ukraine hôm 8/4
Hôm 8/4, cảnh sát Ukraine và những lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ đánh bật những nhân vật ly khai chiếm và đốt tòa nhà chính quyền ở thành phố Kharkov. 
Khoảng 70 “kẻ ly khai” đã bị bắt giữ do liên quan tới ly khai, tổ chức bạo động số lượng lớn, gây tổn hại cho sức khỏe người dân và vi phạm một loạt quy định khác.

Tuy nhiên, sau đó những “kẻ ly khai” vẫn tiếp tục gây rối ở tòa nhà chính quyền và trụ sở Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ở Luhansk, cho dù các tòa nhà đã được bảo vệ bằng rào chắn.

SBU tuyên bố những người biểu tình ly khai đã bắt giữ 60 công dân Ukraine làm con tin. Họ đe dọa các con tin bằng thuốc nổ.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Serhei Lavrov cũng cho biết cả Matxcơva và Washington đều đã đồng ý tham gia vòng đàm phán 4 bên giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh Châu Âu trong vòng 10 ngày để tìm biện pháp giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

Minh Lý
Bình luận
vtcnews.vn