Mỹ tiết lộ thủ phạm vụ phóng hỏa tàu chiến tỷ USD

Quân sựThứ Sáu, 30/07/2021 15:54:00 +07:00
(VTC News) -

Hải quân Mỹ có thể sẽ truy tố thủy thủ phóng hỏa phá hủy tàu USS Bonhomme Richard vào tháng 7/2020.

"Bằng chứng thu thập trong cuộc điều tra đủ để dẫn tới một phiên điều trần sơ bộ theo đúng quy trình của hệ thống tư pháp quân sự. Một thành viên trong thủy thủ đoàn của USS Bonhomme Richard vào thời điểm đó bị cáo buộc là người gây ra vụ hỏa hoạn", Sean Robertson - phát ngôn viên Hạm đội 3 hải quân Mỹ cho biết hôm 29/7. 

Ông Robertson nói thêm rằng thủy thủ này bị buộc tội đốt phá nghiêm trọng và cố ý làm hỏng tàu. Tuy nhiên vị trung tá Mỹ không cung cấp tên cũng như động cơ của thủy thủ phá hoại. 

Mỹ tiết lộ thủ phạm vụ phóng hỏa tàu chiến tỷ USD - 1

Khói bốc lên từ tàu USS Bonhomme Richard trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 7/2020. (Ảnh: AP)

USS Bonhomme Richard là một trong số ít các tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ có thể hoạt động như một tàu sân bay cỡ nhỏ.

Vào thời điểm "gặp nạn" ngày 12/7/2020, USS Bonhomme Richard đang gần kết thúc quá trình nâng cấp kéo dài 2 năm trị giá 250 triệu USD. 

Khoảng 160 thủy thủ và sỹ quan có mặt trên tàu khi ngọn lửa bốc lên, ở thời điểm đó nó đang đậu tại căn cứ hải quân San Diego. Những cơn gió từ Vịnh San Diego khiến ngọn lửa nhanh chóng lây sang trục thang máy và ống xả của con tàu.

2 vụ nổ sau đó càng làm đám cháy mạnh lên. Hơn 60 thủy thủ và dân thường đã bị thương trong vụ hỏa hoạn, phần lớn chỉ bị thương nhẹ hoặc kiệt sức do nhiệt và ngạt khói.

Vụ hỏa hoạn khiến tàu tấn công đổ bộ này cháy trong 4 ngày, hư hỏng nặng về cấu trúc, hệ thống trang thiết bị điện tử và hệ thống động cơ. Theo ước tính hải quân Mỹ có thể phải tiêu tốn tới 4 tỷ USD để thay thế USS Bonhomme Richard.

Sau khi đánh giá mức độ hư hại của USS Bonhomme Richard lên tới 60%, hải quân Mỹ quyết định dỡ bỏ con tàu thay vì đổ một số tiền lớn để sửa chữa nó. 

Song Hy(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp