Mỹ tiếp tục chuyển 35 xe tăng Abrams cho Iraq

Thế giớiThứ Ba, 02/11/2010 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 1/11 quân đội Iraq đã nhận được thêm 35 xe tăng chiến đấu chủ lực M-1A1M Abrams của Mỹ trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 140 xe loại này.

(VTC News) – Ngày 1/11/2010 quân đội Iraq đã nhận được thêm 35 xe tăng chiến đấu chủ lực M-1A1M Abrams của Mỹ trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 140 xe loại này.

 

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-1A1M Abrams của Mỹ cung cấp cho quân đội Iraq. 

Tháng 12/2008 chính phủ Iraq đã đề nghị Mỹ cung cấp 140 xe tăng chiến đấu chủ lực M-1A1 Abrams và nâng cấp chúng thành biến thể M-1A1M Abrams, 8 xe sửa chữa-bảo dưỡng bọc thép m-88A2 Gercules, 64 xe bọc thép M-1151A1B1 HMMWV, 92 xe chiến đấu bộ binh M-1152 và một số phương tiện tác chiến khác với tổng giá trị hợp đồng lên tới 2,16 tỷ USD.

 

Mục đích chính của hợp đồng này là nhằm tăng cường khả năng tác chiến cho quân đội Iraq, sẵn sàng đối phó trước mọi tình huống an ninh có thể xảy ra sau khi quân đội Mỹ và liên quân hoàn toàn rút khỏi Iraq.

 

Trong khuôn khổ thực thi hợp đồng này, ngày 7/8/2010 Mỹ đã cung cấp cho Iraq lô xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên biến thể M-1A1M Abrams và đây là lô xe tăng Abrams thứ hai mà Mỹ cung cấp cho quân đội Iraq với số lượng 35 chiếc.

 

Tất cả 35 xe tăng tác chiến chủ lực M-1A1M Abrams sẽ được chuyển tới trung tâm huấn luyện Besmayya. 

Tất cả 35 xe tăng loại này sẽ được chuyển tới trung tâm huấn luyện tác chiến tại căn cứ quân sự Besmayya ở phía đông nam thủ đô Baghdad. Số xe tăng còn lại (105 chiếc Abrams) sẽ được chuyển giao nốt cho quân đội Iraq vào tháng 12/2011.

 

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 19 triệu USD, Iraq còn dự định sẽ xây dựng tại Besmayya khu bảo dưỡng xe tăng. Trong tương lai gần, Besmayya sẽ trở thành một trong các trung tâm huấn luyện tác chiến lớn nhất của Lục quân Iraq.

 

Theo thông tin từ cơ quan báo trí và truyền thông Lục quân Mỹ, trong tương lai gần sư đoàn bộ binh số 9 sẽ thành lập thành 4 tiểu đoàn mà mỗi tiểu đoàn này sẽ được trang bị 35 xe tăng chiến đấu chủ lực loại M-1A1M Abrams của Mỹ .

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Armstrade)

 

Bình luận
vtcnews.vn