Mỹ tăng cường trừng phạt Nga

Thời sự quốc tếThứ Ba, 22/02/2022 14:41:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Nhà Trắng cho biết sẽ có thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sau khi Moskva công bố kế hoạch điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến miền đông Ukraine

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một thông báo mới nhất cho biết sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga sau phản ứng thận trọng ban đầu trước việc Tổng thống Vladimir Putin ký lệnh điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến vùng ly khai ở miền đông Ukraine (Donbass).

“Chúng tôi dự định thông báo các lệnh trừng phạt mới đối với Nga vào ngày mai (23/2), để phản ứng trước quyết định và hành động trong hôm nay của Moskva”, một người phát ngôn Nhà Trắng hôm 21/2 (giờ địa phương) nói với AFP. “Chúng tôi đang trao đổi với đồng minh và đối tác để ra thông báo”.

Cũng theo quan chức Nhà Trắng, ông Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong 35 phút để "tái khẳng định" cam kết của Mỹ đối với chủ quyền Ukraine ngay sau tuyên bố của Nga. Tổng thống Mỹ cũng nêu chi tiết kế hoạch về các biện pháp trừng phạt.

Mỹ tăng cường trừng phạt Nga - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh cấm vận thương mại và đầu tư giữa các cá nhân Mỹ đối với hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine vừa được Nga công nhận độc lập ngày 21/2. (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng đưa ra động thái này sau khi Tổng thống Biden đã áp lệnh trừng phạt ở mức hạn chế đối với hai vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass vừa được Tổng thống Putin công nhận độc lập vào cùng ngày 21/2.

Mỹ và các đồng minh phương Tây lên án động thái của ông Putin, cho rằng điều này xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Trước Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cho biết cũng sẽ ra quyết định áp gói lệnh trừng phạt đối với Nga vì quyết định công nhận độc lập vùng ly khai của Ukraine.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ trước đó từng khẳng định rằng hành động của Nga đối với hai vùng ly khai ở Ukraine chưa phải là can thiệp quân sự, cách Mỹ nhìn nhận vấn đề này như thế nào sẽ quyết định đến việc Washington có tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva hay không.

Một quan chức Mỹ khác trả lời phỏng vấn Reuters cho biết, Washington vẫn theo đuổi chính sách ngoại giao với Nga về vấn đề Ukraine cho đến khi Moskva có hành động can thiệp quân sự vào Donbass.

Hiện vẫn chưa rõ liệu hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin về vấn đề Ukraine có tiếp tục diễn ra như dự kiến hay không.

Trà Khánh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn