Mỹ tăng cường hàng nghìn binh sỹ tới khu vực biên giới với Mexico

Thế giớiThứ Hai, 04/02/2019 12:27:00 +07:00

Bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 3/2 cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều thêm 3.750 binh sỹ tới khu vực biên giới phía Nam giáp với Mexico trong 3 tháng để hỗ trợ các nhân viên tại khu vực này.

Lầu Năm Góc cho hay việc triển khai binh sỹ nói trên sẽ nâng tổng số quân thường trực hỗ trợ các nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) tại khu vực này lên khoảng 4.350 binh sỹ.

quan_doi_my (1)

Vệ binh quốc gia Mỹ tại khu vực biên giới Texas - Mexico. (Ảnh: Fox News)

Lầu Năm Góc hé lộ thông tin về việc bổ sung quân lực chính thức này vài ngày sau khi một nghị sỹ đảng Dân chủ nói rằng khoảng 3.500 binh sỹ sẽ được triển khai thêm tới khu vực biên giới phía Nam giáp với Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đề cập tới vấn đề nhập cư và đề xuất xây dựng bức tường biên giới với Mexico trong thông điệp liên bang vào ngày 5/2 tới.

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn