‘My sói’ lặng người nghe tòa tuyên 12 năm bóc lịch

Pháp luậtThứ Sáu, 10/06/2011 03:17:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay, 10/6, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo có liên quan trong vụ án 'My sói'...

(VTC News) - Đúng 14h 15 phút chiều ngày 10/6, sau phần nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo có liên quan đến vụ án ‘My sói’ về tội Hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.


Theo truy tố, từ ngày 16 - 20/7/2010, các đối tượng Trịnh Thăng Long (SN 1992, trú tại Thái Yên, Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa); Đào Thị Thu Hương (tức My “sói” SN 1996, trú tại số 260 Bạch Mai, Hà Nội); Nguyễn Xuân Thắng, (SN 1993, trú tại cụm 12 xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Đức Hoàng, (SN 1992, trú tại tổ 13 phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội); Lê Quang Vinh (SN 1991 trú tại tập thể công trường 4 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội); Âu Thế Đoàn (SN 1992, trú tại số 17 ngõ 209 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội); Hoàng Trọng Đạt (SN 1992, trú tại số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội); Trần Hoàng Nam (SN 1992, trú tại 206 - E2 T30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) đã gây ra 2 vụ hiếp dâm, 1 vụ hiếp dâm trẻ em và 5 vụ cướp tài sản với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.
 "My sói' chính thức nhận mức án 12 năm tù

Căn cứ vào lời khai các đối tượng tại cơ quan điều tra và phiên tòa xét xử trong ngày hôm qua và sáng nay, cộng với lời bào chữa của các Luật sư, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo.

 Trước đó ít phút, người thân gia đình của một số bị cáo có liên quan đã khóc nức nở ở dưới phiên tòa. Mẹ  của bị cáo Hương (tức ‘My sói’) cũng ngồi giữa phiên tòa chăm chú lắng nghe lời tuyên án của chủ tọa phiên tòa. 
Ở dưới vành móng ngựa, ‘My sói’, Long và các đối tượng có liên quan lặng người nghe tòa tuyên. Theo đó, sau  2 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án trên tinh thần thể hiện sự nghiêm minh và tính chất khoan hồng của pháp luật: Bị cáo  Hương (12 năm); Long (3 năm); Thắng (18 năm); Nam (4 năm); Đạt (30 năm); Hoàng (18 năm); Vinh (30 năm); Đoàn (18 năm). Ngoài ra các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền liên đới bồi thường chia theo tỷ phần. 
Như vậy, theo mức án của TAND TP Hà Nội đưa ra trùng với mức án mà Viện KSND đề nghị trước đó. 
Quang Tùng – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn