Mỹ sở hữu hàng nghìn tấn 'bom nổ chậm' dưới đáy biển?

Thế giớiThứ Năm, 11/10/2012 07:34:00 +07:00

(VTC News) - 'Sẽ là thảm họa nếu con người vô tình tác động hoặc đặt các đường ống khai thác dầu khí gần ‘bãi bom nổ chậm’, nhà hải dương học người Mỹ nói.

(VTC News) – Hơn 14 triệu kg thuốc nổ đang nằm dưới đáy biển ngoài khơi nước Mỹ là mối đe dọa lớn đối với hoạt động khai thác dầu khí trong khu vực, hãng RT của Nga đưa tin hôm 10/10.

Hầu hết trong số đó là vũ khí đã quá hạn sử dụng hoặc các chất gây nổ tịch thu trong chiến tranh được ném xuống biển từ những năm 1940 cho tới khi một hiệp ước quốc tế được ban hành năm 1972 nhằm nghiêm cấm hành vi ‘xả rác’ bừa bãi này.
 Một dàn khoan dầu ở bờ biển Alaska, Mỹ
“Những quả bom chưa phát nổ từ thời ấy còn mang mối đe dọa tới tận ngày nay trong khi vẫn chưa ai nghĩ ra được giải pháp cho vấn đề. 
Sau nhiều năm bị chôn dưới đáy biển, các chất hóa học từ những vũ khí lỗi thời ấy có thể bị rò rỉ ra ngoài và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Thậm chí, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn khi chúng vẫn còn khả năng phát nổ”, ông William Bryant – một giáo sư chuyên ngành hải dương học thuộc Đại học Texas A&M phát biểu trong một cuộc hội thảo gần đây.
Cũng theo giáo sư Bryant, khả năng các quả bom tự nhiên phát nổ là rất nhỏ nhưng sẽ là thảm họa nếu con người vô tình tác động vào chúng hoặc giả là vô ý đặt các đường ống khai thác dầu gần ‘bãi bom nổ chậm’.
Bên cạnh đó, nhà hải dương học còn lo ngại về những chất độc hại như khí mù tạt – một trong những chất gây ung thư và bỏng nặng dẫn tới tử vong  từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới I.
Những chất này có thể đe dọa tới sự sống của các loài sinh vật biển, và lan rộng gây thiệt hại lớn do hoạt động đánh bắt không lường trước của ngư dân trong khu vực nguy hiểm.
Chỉ mới năm ngoái, tập đoàn năng lượng toàn cầu BP của Anh còn dịch chuyển làm kích nổ một quả bom gần ống dẫn dầu chính – công trình tốn kém mới được hoàn thành sau vài tháng trên vùng biển ngoài khơi Mỹ.
 Việc nổ đường ống dẫn dầu trên biển gây thiệt hại lớn về con người, kinh tế và môi trường - Ảnh minh hoạ: Sự cố cháy dàn khoan trên vịnh Mexico năm 2010
Theo giáo sự Bryant, hiện hay trên toàn thế giới có khoảng 90 triệu kilogram các loại ‘rác thải quân sự’ nằm dưới đáy biển.

Thậm chí, một số báo cáo mới đây còn nói rằng vùng biển gần Bắc Cực có chứa nhiều rác thải hạt nhân từ thời Liên Xô (cũ) bao gồm cả một tàu ngầm nguyên tử với mức độ rò rỉ phóng xạ đáng lo ngại.
“Chúng ta có thể tìm thấy rác thải quân sự ở hầu hết các đại dương trên thế giới, thậm chí ở nhiều vùng biển hay những sông hồ rộng lớn. Chúng đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người và môi trường”, hãng RT dẫn lời một chuyên gia Mỹ khẳng định.
Bích Kỳ
Bình luận
vtcnews.vn