Mỹ sẽ trả đũa Nga trước thềm thượng đỉnh Biden - Putin

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/06/2021 09:58:30 +07:00

Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ nói đang “xem xét” khả năng trả đũa sau khi Nhà Trắng cáo buộc Nga liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào tập đoàn chế biến thịt JBS.

Khi được phóng viên hỏi rằng liệu ông sẽ có hành động với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, khi hai người chuẩn bị gặp nhau ở Geneva vào cuối tháng này, ông Biden nói: “Chúng tôi đang xem xét rất kỹ vấn đề này”.

Vụ tấn công bằng mã độc nhằm vào chi nhánh tại Mỹ của hãng thịt Brazil JBS dẫn đến việc Nga bị cáo buộc bao che cho các tội phạm mạng.

Mỹ sẽ trả đũa Nga trước thềm thượng đỉnh Biden - Putin - 1

(Ảnh: AP)

Nghi ngờ tương tự được đưa ra sau khi các tin tặc tấn khiến hệ thống cung cấp nhiên liệu của các bang miền đông nước Mỹ phải đóng cửa tạm thời hồi tháng trước.

Khi được hỏi rằng có phải ông Putin đang thử thách trước thềm thượng đỉnh, ông Biden nói “không”.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ nêu các quan ngại của Mỹ trong cuộc gặp ngày 16/6, cũng như tại các hội nghị trước đây với G7, EU và NATO.

“Chúng tôi dự kiến đây sẽ là một vấn đề được thảo luận trong chuyến đi của tổng thống”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với báo giới.

“Dung túng các tổ chức tội phạm để gây hại, tấn công các hạ tầng quan trọng của Mỹ là việc không thể chấp nhận được”, bà Psaki nói.

Nhà Trắng không trực tiếp cáo buộc Kremlin, chỉ gợi ý rằng các nhóm tội phạm đang hoạt động bên trong nước Nga.

“Tổng thống Biden chắc chắn nghĩ rằng Tổng thống Putin và chính phủ Nga có vai trò trong việc ngăn chặn những vụ tấn công như vậy. Vì thế, đó sẽ là một chủ đề được bàn tới khi họ gặp nhau”, bà Psaki nói.

Cùng ngày, Nga nói rằng sẽ cởi mở trước bất kỳ đề nghị giúp đỡ nào của Mỹ để điều tra vụ tấn công.

JBS là hãng chế biến thịt có nhà maý trên khắp các nước Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, Mexico, New Zealand và Anh.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn