Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa phòng không HAWK cho Ukraine

Quân sựThứ Ba, 25/10/2022 21:46:18 +07:00
(VTC News) -

Việc Mỹ xem xét khả năng chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev hứng chịu các cuộc không kích liên tiếp từ Nga.

Reuters dẫn lời hai quan Mỹ giấu tên cho biết, Washington đang cân nhắc chuyển giao tên lửa phòng không tầm trung HAWK cho Ukraine, một trong những giải pháp giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay cảm tử không người lái từ Nga.

MIM-23 HAWK là mẫu tên lửa phòng không tầm trung do hãng Raytheon phát triển cho quân đội Mỹ trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh và đã được nâng cấp thành nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều nước đồng minh của Mỹ cũng đang sử dụng loại tên lửa này.

Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa phòng không HAWK cho Ukraine - 1

Tên lửa phòng không HAWK trong một cuộc tập trận phòng không giữa Mỹ và Romania năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo nguồn tin của Reuters, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng Quyền Rút vốn của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA) để chuyển giao tên lửa HAWK cho Ukraine thông qua các kho dữ trự chiến lược mà không cần thông qua phê chuẩn của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Dù viện trợ hàng tỷ USD vũ khí cho Ukraine từ cuối tháng 2 cho đến nay, Mỹ chỉ chuyển giao cho Ukraine duy nhất một hệ thống phòng không là tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger.

Hiện chưa rõ Mỹ đang lưu trữ bao nhiêu hệ thống HAWK khi tên lửa này không còn nằm trong biên chế chính thức của quân đội Mỹ.

Khi được phóng viên hỏi về thông tin trên, người phát ngôn Nhà Trắng đã từ chối bình luận về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Biden đã cam kết với người đồng cấp Ukraine Volodomyr Zelenskiy rằng Washington sẽ viện trợ Kiev vũ khí phòng không có khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga sau các cuộc không kích đầu tiên vào ngày 10/10.

Vào giữa tháng 10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết một số quốc gia thành viên của khối này cũng sẽ chuyển giao tên lửa HAWK cho Ukraine.

Nguồn tin của Reuters còn tiết lộ rằng sở dĩ Mỹ phải đánh giá khả năng chuyển giao tên lửa HAWK cho Ukraine vì các hệ thống này đã được loại biên và niêm cất dài hạn. Rất khó để xác định tình trạng của chúng có cho phép hoạt động trở lại hay không.

Cùng với tên lửa HAWK, nhiều khả năng Nhà Trắng cũng sẽ công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vào cuối tuần này, giá trị có chỉ bằng một nửa gói trước đó. Bên cạnh đó Washington cũng có thể cân nhắc việc mở rộng danh sách vũ khí viện trợ cho Kiev dựa trên tình hình chiến sự.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn