Mỹ sát hại tướng Soleimani: ‘Hacker Iran’ đánh sập trang web chính phủ Mỹ

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 05/01/2020 16:01:11 +07:00
(VTC News) -

Trang web được chính phủ Mỹ điều hành đã bị tấn công bởi nhóm tuyên bố đại diện cho chính phủ Iran.

Trang web do Chương trình Thư viện Lưu ký Liên bang (Federal Depository Library Program - FDLP) vận hành, vốn ít được biết đến, tại địa chỉ fdlp.gov, bị hack và đánh cắp vào Thứ Bảy (4/1), hiển thị những thông điệp chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện trang đã bị gỡ xuống ngoại tuyến.

Một thông điệp từ các tin tặc để lại trên trang web có nội dung: "Nhân danh Chúa. Bị tấn công bởi nhóm hacker Iran HackerS Group Cyber Security. Đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng không gian mạng của Iran! Chúng tôi luôn sẵn sàng."

Mỹ sát hại tướng Soleimani: ‘Hacker Iran’ đánh sập trang web chính phủ Mỹ - 1

Ông Qasem Soleimani. (Ảnh: Wikipedia)

FDLP là chương trình được tạo ra để cung cấp miễn phí cho công chúng các ấn phẩm của chính phủ liên bang.

Các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng có thể là một phần trong kế hoạch trả đũa của Iran đối với cuộc không kích của Mỹ. Theo Daily Mail, các tin tặc được Iran hậu thuẫn "hung hăng nhất thế giới" và có thể nhúng mã độc hại gây ra sự gián đoạn lớn cho khu vực công và tư của Mỹ.

Các mục tiêu tiềm năng bao gồm các cơ sở sản xuất, nhà máy dầu khí và hệ thống vận chuyển. Một quan chức an ninh mạng hàng đầu của Mỹ đang cảnh báo các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ cần hết sức cảnh giác trước nguy cơ này.

Trong năm 2012 và 2013, để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ, tin tặc Iran thực hiện một loạt các cuộc tấn công làm gián đoạn dịch vụ, đánh sập các trang web của các ngân hàng lớn của Mỹ bao gồm Bank of America cũng như Sở giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ. Hai năm sau, hacker xóa sạch các máy chủ tại Sands Casino ở Las Vegas, làm tê liệt khách sạn và hoạt động đánh bạc.

Phương Anh(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn