Mỹ sắp mở lại lãnh sự quán ở Vũ Hán

Thời sự quốc tếThứ Tư, 10/06/2020 16:32:33 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là thời điểm quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung, và nước này sẽ mở lại lãnh sự quán tại Vũ Hán vào cuối tháng 6.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mary Elizabeth Taylor cho biết: "Bộ Ngoại giao đang lên kế hoạch tiếp tục nối lại hoạt động vào ngày 22/6. Tuy nhiên, lịch mở cửa lại có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế. Đây là thời điểm quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung và các cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Quốc cần phải được hoạt động”.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/6 cũng lưu ý rằng, "tại thời điểm hiện tại, các điều kiện ở Trung Quốc nói chung và tỉnh Hồ Bắc nói riêng đã được cải thiện, các hoạt động tại Vũ Hán có thể bắt đầu lại".

Mỹ sắp mở lại lãnh sự quán ở Vũ Hán  - 1

Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán sắp mở trở lại vào cuối tháng 6. (Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ)

Thông báo từ  Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung ngày càng trở nên căng thẳng. Chính quyền Mỹ liên tục chỉ trích Trung Quốc che giấu dịch COVID-19, xử lý kém khiến dịch bệnh lây lan khắp thế giới.

Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc, cho rằng nước này minh bạch thông tin về dịch COVID-19.

Tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh đóng lãnh sự quán nước này tại Vũ Hán khi Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Các nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ đã được sơ tán khỏi thành phố.

Hôm 8/4, Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát tại Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận 83.046 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.634 trường hợp thiệt mạng.

Trong ngày 9/6, Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, nước này có 3 ca nhiễm mới từ nước ngoài. Các hoạt động hàng không tại Vũ Hán được khôi phục.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn