Mỹ sẵn sàng chấp nhận Ukraine trung lập

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/04/2022 10:18:16 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Washington sẽ không phản đối việc Ukraine tuyên bố là một quốc gia trung lập, không liên kết.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 26/4. Theo ông Blinken, Mỹ tìm cách vũ trang cho Ukraine để củng cố vị thế của mình trên bàn đàm phán và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Kiev.

Cuối tuần qua Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có chuyến thăm Ukraine. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine là chủ đè chi phối phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về ngân sách năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Mỹ sẵn sàng chấp nhận Ukraine trung lập - 1

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AP)

Tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Rand Paul đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có chấp nhận Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và không phải là thành viên NATO hay không, Ngoại trưởng Antony Blinken ngụ ý rằng Washington hoàn toàn có thể chấp nhận điều này.

"Những quyết định này sẽ do họ đưa ra”, ông Blinken nói, cho biết mục đích của viện trợ quân sự hiện tại của Mỹ cho Ukraine là mang lại cho Kiev khả năng “đẩy lùi sự tấn công của Nga” và  “củng cố sức mạnh cho họ tại một bàn đàm phán cuối cùng”. 

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc đến nay không thấy dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin “nghiêm túc về các cuộc đàm phán có ý nghĩa”, Ông Blinken tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ các cuộc đàm phán có sự tham gia của Ukraine.

Hôm 25/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moskva tin rằng Mỹ và Anh đã tác động đến Kiev để kéo dài cuộc đàm phán với những lời hứa hỗ trợ. Ông nói rằng việc cố gắng đàm phán trực tiếp với Mỹ và NATO không mang lại kết quả vì họ đã lắng nghe những quan ngại của Nga và sau đó phớt lờ chúng.

Ông Lavrov cho rằng nếu phương Tây tiếp tục "bơm vũ khí cho Ukraine" thì rất ít khả năng cuộc đàm phán hòa bình thành công .

Ông Blinken tuyên bố Mỹ đã coi trọng các mối quan ngại về an ninh của Nga “rất nghiêm túc” và “tìm cách can dự” với Moskva, đồng thời bác thông tin cho rằng việc Kiev gia nhập NATO có thể khiến leo thang xung đột ở Ukraine.

Điện Kremlin nhiều lần yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang thảo luận về việc áp dụng trạng thái trung lập như một phần trong thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông Zelensky từ chối thảo luận về một số yêu cầu của Nga như việc phi quân sự hóa đất nước, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình sẽ không thể thực hiện nếu không có lệnh ngừng bắn và rút quân.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp