Mỹ quyết xử mạnh tay với Snowden

Thế giớiThứ Hai, 04/11/2013 08:30:00 +07:00

(VTC News) – Nhà Trắng tuyên bố sẽ không khoan nhượng kẻ phản bội Edward Snowden sau khi hàng loạt thông tin mật của chính phủ đã bị tiết lộ.

(VTC News) – Nhà Trắng tuyên bố sẽ không khoan nhượng kẻ phản bội Edward Snowden sau khi hàng loạt thông tin mật của chính phủ đã bị tiết lộ.

Tờ Gaurdian đưa tin, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không khoan nhượng Edward Snowden sau vụ rò rỉ thông tin từ NSA và cho rằng “kẻ phản bội” này nên quay về nước để đối diện với án phạt.

Dan Pfeiffer – trợ lý của tổng thống Obama cho biết sẽ không có một hình thức khoan hồng nào đối với cựu nhân viên CIA, Snowden sẽ phải đối mặt với án hình sự vì tội làm rò rỉ thông tin mật.

Trong một động thái trái ngược, các nước phương Tây - nạn nhân trong vụ do thám của Mỹ đang lên tiếng ra sức bảo vệ “tội đồ” của nước Mỹ, tích cực nhất trong số đó là Đức.

Snowden
Mỹ tuyên bố sẽ không khoan nhượng "kẻ phản bội" Snowden 
Heiner Geissler – cựu tổng thư ký đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Snowden đã làm những điều tuyệt vời cho thế giới phương Tây. Bây giờ đến lượt chúng tôi giúp anh ấy”.

Chính trị gia người Đức khác là Hans Magnus Enzensberger cho rằng: “giấc mơ của người Mỹ đang dần biến thành ác mộng” và Na Uy sẽ là nơi tốt nhất cho Snowden trú ẩn.

Trước đó, cuối tháng 10, ông Hans-Christian Stroebele - thành viên thuộc Đảng Xanh của Đức cũng đã gặp Snowden tại Nga và để thuyết phục anh đứng ra làm chứng cho vụ nghe lén của Mỹ đối với Thủ tướng Angela Merkel từ năm 2002.
snowden
Edward Snowden và chính trị gia người Đức Hans-Christian Stroebele 
"Snowden rõ ràng là biết rất nhiều về hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA. Anh ấy chuẩn bị tới Đức và sẵn sàng làm chứng theo những điều kiện thỏa thuận” – ông Hans-Christian Stroebele khẳng định với hãng thông tấn ARD.

Hôm 2/11, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước báo giới rằng Edward Snowden đã có quy chế tỵ nạn tạm thời tại Nga. 
Quy chế này không đưa ra bất cứ hạn chế đi lại cũng như việc Edward hoàn toàn có quyền nói chuyện với bất kỳ ai.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn