Mỹ quyết định sẽ đưa quân đến Iraq

Thế giớiThứ Ba, 17/06/2014 07:13:00 +07:00

Theo Reuters, ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với Quốc hội rằng Mỹ sẽ triển khai 275 quân nhân tới Iraq.

Theo Reuters, ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với Quốc hội rằng Mỹ sẽ triển khai 275 quân nhân tới Iraq.

Số binh sĩ này được triển khai để hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho các nhân viên Mỹ và đại sứ quán nước này ở Baghdad sau khi lực lượng phiến quân giành quyền kiểm soát miền Bắc Iraq.

Quân đội Mỹ sẽ đưa quân đến Iraq - Ảnh minh họa 

Trong một bức thư gửi các nghị sỹ, ông Obama nói: "Lực lượng này đang được triển khai với mục đích bảo vệ các công dân, tài sản Mỹ nếu cần và được trang bị cho chiến đấu. Lực lượng này sẽ lưu lại Iraq cho đến khi tình hình an ninh biến chuyển đến mức không cần đến họ nữa."

Tổng thống Mỹ cho biết ông thông báo với Quốc hội theo Nghị quyết về Quyền chiến tranh.

Trước đó, kênh truyền hình CNN đưa tin tàu USS Mesa Verde chở 550 lính thủy đánh bộ của Mỹ đã đi vào vùng Vịnh để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp Washington quyết định dùng phương án quân sự giúp Chính phủ Iraq.

Ngày 14/6, Mỹ cũng đã điều tàu sân bay USS George H.W. Bush tiến vào vùng Vịnh.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 16/6 nói rằng Washington đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích và có thể hợp tác với Iran nhằm hỗ trợ Chính phủ Iraq đẩy lùi phiến quân Hồi giáo.

Trả lời phỏng vấn Yahoo! News khi được hỏi về khả năng tiến hành không kích, ông Kerry nhấn mạnh các cuộc không kích có thể chưa phải là "câu trả lời đầy đủ" song "nó có thể là một trong những phương án quan trọng nhằm ngăn chặn việc người dân bị khủng bố".

Ông cho biết Tổng thống Obama đang "xem xét triệt để mọi phương án có thể", bao gồm các cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn