Mỹ phẩm hàng hiệu tràn lan ngoài chợ thu hút nhiều người mua

Doanh nghiệp vì người tiêu dùngThứ Ba, 30/11/2021 11:25:00 +07:00
(VTC News) -

Giá chỉ bằng một nửa so với các cửa hàng chính hãng nhưng các loại mỹ phẩm nhái các thương hiệu được bày bán tại chợ vẫn rất đông người tới mua.

Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu đối với mọi phụ nữ, vậy nên bất chấp những cảnh báo về các loại mỹ phẩm rởm, nhiều người vẫn tin dùng các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ.

Dạo quanh các chợ sinh viên như chợ Nhà Xanh (Xuân Thủy), chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân), chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), người tiêu dùng choáng ngợp trước ma trận sữa rửa mặt, tẩy da chết, kem dưỡng da, son môi, phấn trang điểm… với giá rẻ đến bất ngờ.

Theo quan sát của phóng viên, lượng khách hàng đến đây mua chủ yếu là các bạn trẻ. Các sản phẩm được bày bán đều có tên tuổi, nhãn mác với thiết kế đẹp mắt, y hệt với những sản phẩm chính hãng nhưng giá lại chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba.

Mỹ phẩm hàng hiệu tràn lan ngoài chợ thu hút nhiều người mua - 1

Không những được mua với giá rẻ, các gian hàng mỹ phẩm tại chợ còn có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Giá rẻ nên thu hút người mua

Chỉ cần bỏ ra 300.000 đồng là có thể mua đủ bộ đồ trang điểm cơ bản, đó là quảng cáo của người bán hàng tại chợ Nhà Xanh (Hà Nội). Khi được hỏi về nguồn gốc của sản phẩm, chị Giang (chủ kiot hàng mỹ phẩm tại chợ Nhà Xanh) cho biết: “Người mua bây giờ họ cũng biết chứ, với giá tiền này thì không thể là hàng chính hãng được. Nhưng đồ dùng vẫn tốt, ngay cả bản thân mình cũng đang sử dụng, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Có một số mặt hàng là của Thái và hàng Hàn khuyến mãi nên mới được giá tốt như vậy”.

Đơn cử như một cây chì kẻ mày thương hiệu TheFaceShop được bày bán tại store có giá niêm yết là 120.000 đồng, nhưng tại chợ chỉ có giá 30.000 đồng/cây.

Hay những chai nước hoa nhãn hiệu Dior, Gucci… có giá vài triệu đồng mỗi lọ nay được các gian hàng tại chợ rao bán chỉ vài trăm nghìn. Bên cạnh đó, các loại sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn trang điểm đến từ các thương hiệu nổi tiếng cũng được bán với giá rẻ đến bất ngờ.

Mỹ phẩm hàng hiệu tràn lan ngoài chợ thu hút nhiều người mua - 2

Các loại mỹ phẩm này có thiết kế giống hệt các thương hiệu nổi tiếng

Bỏ qua những nghi vấn về chất lượng, nhiều khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn ghé các chợ mua mỹ phẩm thường xuyên. Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên Đại học Thương mại chia sẻ: “Hàng tại chợ giá rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng chính hãng, mua ở đây nhiều loại tha hồ chọn và phù hợp với túi tiền của mình”.

Khi được hỏi về trải nghiệm sử dụng ra sao, nhiều khách hàng như bạn Phương Anh đều nói rằng, biết đó là hàng không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn sử dụng vì không có điều kiện mua hàng chính hãng.

Bên cạnh các mặt hàng mỹ phẩm có tên tuổi giống hệt hàng chính hãng, người bán hàng tại chợ còn quảng cáo những sản phẩm có thương hiệu riêng do Việt Nam sản xuất như: kem dưỡng da ngọc trai, kem thủy tinh, kem hồng sâm…

Những sản phẩm này cũng có giá rẻ tương tự hàng “nhập khẩu” phía trên, giá dao động từ 60.000-120.000 đồng. Những người bán hàng nói dùng sản phẩm này trắng nhanh chỉ sau một tuần sử dụng, da mềm mịn và không cần dùng thêm sản phẩm nào khác.

Mỹ phẩm hàng hiệu tràn lan ngoài chợ thu hút nhiều người mua - 3

Từ các sản phẩm trang điểm cho đến kem dưỡng da đều được bày bán la liệt tại chợ.

Sau khi được bạn bè giới thiệu về các loại mỹ phẩm tại chợ Phùng Khoang, bạn Thu Thủy, sinh viên Đại học Hà Nội cũng hào hứng ra mua sữa rửa mặt về sử dụng. Tuy nhiên chỉ mới sử dụng vài lần, da mặt Thủy bắt đầu xuất hiện triệu chứng mẩn đỏ, ngứa rát và dị ứng suốt mấy ngày liền.

Mặc dù các chuyên gia da liễu liên tục đưa ra khuyến cáo về các loại mỹ phẩm kém chất lượng tác động tiêu cực đến làn da người tiêu dùng, nhưng có thể do sức hút về giá cả nên nhiều người vẫn bỏ qua những cảnh báo này.

Để bảo vệ làn da và sức khỏe của bản thân, các chị em cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin về những các loại mỹ phẩm sắp mua. Khi sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc thì chính người dùng sẽ tiếp tay cho hàng trôi nổi tràn lan trên thị trường, trực tiếp hủy hoại làn da của mình.

Hoài Thơm
Bình luận
vtcnews.vn