Mỹ phái chiến đấu cơ tối tân F-22 Raptor tới Tây Á

Thế giớiThứ Hai, 30/04/2012 06:50:00 +07:00

Đại diện lực lượng Không quân Mỹ, siêu phi cơ chiến đấu F-22 Raptor sẽ góp phần "củng cố an ninh tại khu vực".

Tờ Bưu điện Washington cuối tuần qua đưa tin Không quân Mỹ đã phái đến căn cứ quân sự ở một trong những quốc gia Tây Á nhóm máy bay chiến đấu-ném bom hiện đại F-22 Raptor.

Theo lời đại diện lực lượng Không quân Mỹ, động tác triển khai phi cơ chiến đấu này đã được lên kế hoạch và nhằm củng cố an ninh tại khu vực.

Việc điều chuyển máy bay chiến đấu diễn ra vào thời điểm khi Mỹ và 5 cường quốc thế giới khác (Nhóm P5+1) đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trọng với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, nguồn tin trên không cho biết thông tin về số lượng máy bay chiến đấu được triển khai, cũng như địa điểm bố trí.

Trước đó, hồi đầu tháng này, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Iran, lực lượng Hải quân Mỹ cũng đã phái đến Vịnh Persian hàng không mẫu hạm chạy năng lượng hạt nhân USS Enterprise.

Theo Vietnamplus

Bình luận
vtcnews.vn