Mỹ nói Nga tập hợp đủ lực lượng để tấn công Ukraine, Moskva phản pháo

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 12/02/2022 18:36:02 +07:00
(VTC News) -

Moskva khẳng định các cáo buộc về việc nước này sắp mở cuộc tấn công vào Ukraine là một chiến dịch thông tin sai lệch hàng loạt chống lại Moskva.

"Sự cuồng loạn của Nhà Trắng đang bộc lộ hơn bao giờ hết. Khiêu khích, thông tin sai lệch và đe dọa là những phương pháp họ yêu thích để giải quyết vấn đề của chính họ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trong một bài đăng trên Telegram. 

Bà Zakharova khẳng định các nước phương Tây đang phát động một chiến dịch thông tin sai lệch hàng loạt chống lại Nga và tránh đưa ra nhận xét chính xác về những gì đang xảy ra. 

Mỹ nói Nga tập hợp đủ lực lượng để tấn công Ukraine, Moskva phản pháo - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: RT)

"Sự thông đồng của chính quyền các nước phương Tây và các phương tiện truyền thông đang làm leo thang căng thẳng giả tạo xung quanh Ukraine. Họ phối hợp đưa ra thông tin sai lệch để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các hành động gây hấn của chính họ", đại diện Bộ ngoại giao Nga khẳng định. 

Tuyên bố này của bà Zakharova được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công vào Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông. “Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội”, Ngoại trưởng Mỹ nói. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng khẳng định Nga hiện đủ lực lượng để tiến hành chiến dịch quân sự lớn chống lại Ukraine "bất cứ lúc nào".

Trong thông báo hôm 11/2, Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm tối 12/2 (theo giờ Moskva).

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Nga được đưa ra sau yêu cầu bằng văn bản của Nhà Trắng. Ông Putin và ông Biden được cho là sẽ thảo luận về căng thẳng hiện nay đối với Ukraine.

Song Hy(Nguồn: AA)
Bình luận
vtcnews.vn