Mỹ nói có thông tin Nga sắp gửi xe tăng, pháo tới Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 21/06/2014 11:20:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Mỹ nói có thông tin cho biết Nga tập trung các xe tăng và pháo tại các địa điểm có thể được cung cấp cho lực lượng ly khai tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói có thông tin cho biết Nga tập trung các xe tăng và pháo tại các địa điểm có thể được cung cấp cho lực lượng ly khai tại Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi có thông tin rằng những xe tăng tăng cường đã sẵn sàng lên đường. Chúng tôi cũng có thông tin rằng Nga đã tập trung pháo tại một địa điểm ở miền Tây Nam Nga, bao gồm một loại pháo được lực lượng Ukraine tận dụng song không còn trong phiên chế của lực lượng Nga".

Xe tăng của lực lượng ly khai ở Debaltseve, gần Donetsk 

Theo bà Psaki, Mỹ còn có thông tin riêng cho biết Nga đã tái triển khai lực lượng quân sự gần biên giới Ukraine.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng lên tiếng nói rằng việc Nga tăng cường binh sĩ dọc biên giới Ukraine và thiết lập 'hàng rào' phòng ngự là những diễn biến đáng lo ngại.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Đang có những bằng chứng ngày càng rõ ràng cho thấy việc tăng cường lực lượng quân sự của Nga trên biên giới với Ukraine. Chúng tôi sẽ không chấp nhập việc Nga sử dụng lực lượng quân sự trong bất cứ hoàn cảnh nào tại miền Đông Ukraine".

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn