Mỹ-Nhật-Hàn cấm xuất khẩu dầu thô nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Thế giớiChủ Nhật, 24/04/2016 11:15:00 +07:00

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới nếu Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới nếu Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5.

Đài KBS dẫn nguồn tin từ báo Asahi của Nhật Bản ngày 23/4 đưa tin trong cuộc họp cấp thứ trưởng Ngoại giao ba bên hôm 19/4, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới nếu Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 bất chấp cảnh cáo của cộng đồng quốc tế.
Triều Tiên phóng thử một tên lửa trên biển hồi tháng 3/2015
Triều Tiên phóng thử một tên lửa trên biển hồi tháng 3/2015 
Nghị quyết mới sẽ bao gồm nội dung cấm các nước xuất khẩu dầu thô tới Triều Tiên cũng như ngăn chặn máy bay của Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên (Air Koryo) bay qua không phận các nước.

Trước đó, Washington đã đề xuất nội dung trên khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng 1/2016, song bị vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh cho rằng nghị quyết cấm vận cần được gói gọn vào phạm vi liên quan đến hạn chế phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Do đó, Nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới được thông qua vào tháng Ba chỉ bao gồm nội dung cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không và vẫn cho phép máy bay Air Koryo bay qua không phận các nước.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn