Mỹ nhân sexy hát 'nhạc ảo' khiến Lê Minh Sơn tăng huyết áp, Đức Trí ức chế

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 02/04/2018 06:48:00 +07:00

Mang đến Sing My Song 2018 ca khúc "Bùa mê", mỹ nhân sexy hát "nhạc ảo" Bùi Lan Hương khiến Lê Minh Sơn tăng huyết áp, Đức Trí ức chế.

Trong chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất 2018, Bùi Lan Hương là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với dòng nhạc Dream Pop - "nhạc ảo" còn rất mới mẻ tại Việt Nam. Cô từng được nhạc sĩ Lê Minh Sơn hết lời khen ngợi vì giọng hát ma mị, rõ lời, "như rót mật vào tai" với ca khúc Mâu thuẫn.

Ở vòng 2, với chủ đề "Gợi cảm", nữ thí sinh của đội HLV Hồ Hoài Anh đã mang đến ca khúc Bùa mê. Muốn thay đổi mình, cô đã viết nên những giai điệu và lời ca đậm chất thi ca. Đặc biệt, với phần hòa âm, phối khí từ hai nhà sản xuất âm nhạc tài năng, ca khúc của Bùi Lan Hương rất ấn tượng và có một màn trình diễn thu hút, quyến rũ trên sân khấu, rất đúng với chủ đề nhận được.

Tuy nhiên, vì sự mới mẻ trong dòng nhạc và cách hát, tác phẩm này đã gây ra tranh cãi gay gắt giữa các HLV và hội đồng giám khảo chuyên môn.

Video: Mỹ nhân sexy khiến Lê Minh Sơn "tăng huyết áp", Đức Trí "ức chế"

builanhuong (5)

Bùi Lan Hương mang đến sân khấu "Sing My Song" ca khúc "Bùa mê"

builanhuong (6)

Không chỉ được đánh giá cao về giọng hát và sáng tác, cô còn gây ấn tượng với vũ đạo sexy và trang phục thời trang.

HLV Lê Minh Sơn không giấu được sự bối rối và chia sẻ: "Tôi bị tăng huyết áp. Không biết là có bùa mê gì, nhưng tôi tin là mình không uống thuốc lú, tôi vẫn đủ minh mẫn. Đây là một ca khúc hay, tròn trịa nhưng nghe tôi bị ám ảnh bởi ca khúc Mâu thuẫn". 

HLV Đức Trí lý giải dòng nhạc này mang màu riêng và khắt khe nhận xét: "Ca khúc khiến anh bị ức chế, cái beat chặt chẽ không cho em không gian để được chảy như bài trước và tạo cho anh sự tương phản, khó chịu. Phải chi 1 trong 2 cái đó nhường nhau thì dễ chịu hơn".

HLV Lê Minh Sơn còn tiếp tục dành lời khen "Em chính là nữ hoàng của dòng nhạc này, nên cứ đi tiếp con đường này đi". HLV Giáng Son khuyên Lan Hương nên tìm ra chính mình hơn trong giai điệu bởi dòng nhạc này cần được lan truyền tại Việt Nam.

Nhà Báo Phan Cao Tùng tỏ ra sửng sốt vì bài hát và không gian âm nhạc ma mị của Bùi Lan Hương nhưng anh cần cô có thêm sự khác biệt trong âm nhạc khi theo đuổi dòng nhạc Dream Pop. Còn Nhà báo Nguyên Vân thì cho rằng ca khúc này chỉ dừng lại ở mức "bùa", tạo ra sự tò mò chứ chưa thực sự mê hoặc được người nghe.

builanhuong (1) 3

Bùi Lan Hương chạnh lòng bật khóc ngay trên sân khấu.

Trước những ý kiến trái chiều khá gay gắt về ca khúc và dòng nhạc mới tại Việt Nam mà mình theo đuổi, Bùi Lan Hương bật khóc khi chia sẻ:

"Việc em theo đuổi một dòng nhạc còn rất mới sẽ dễ có những ý kiến trái chiều. Với vòng này, em đã cố gắng sáng tác và hoàn thiện ca khúc Bùa mê với một giai điệu nhanh và nhiều âm thanh điện tử hơn, để mang lại những điều mới mẻ cho người nghe. Tuy nhiên, em vẫn phải giữ lại được sự lãng mạn, bay bổng trong âm nhạc của mình.

Em cũng có chút chạnh lòng vì các ca sĩ khi cố gắng hát giống một diva nào đó, mọi người thường hưởng ứng và vỗ tay rất nhiệt thành, nhưng khi em hát một ca khúc với một hoàn toàn mới thì lại bị phán xét rất nhiều. Bước chuyển mình này có lẽ chưa đủ sức thuyết phục mọi người nhưng em sẽ không từ bỏ và cố gắng hơn trong tương lai".

HLV Hồ Hoài Anh đã có những lời khuyên giúp cô học trò còn bỡ ngỡ với showbiz biết cách đối diện với những ý kiến trái chiều từ phía dư luận và cùng HLV Lê Minh Sơn ủng hộ Bùi Lan Hương. Kết quả, Bùi Lan Hương nhận được 15/21 điểm từ hội đồng bình chọn cùng 6 điểm Cứu từ nhạc sĩ Đức Trí và Giáng Son và bị loại khỏi cuộc thi.

Rất nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối vì Bùi Lan Hương được đánh giá là một trong những thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ và có chuyên môn tốt nhất của Sing My Song 2018. Cô là cái tên được ghi được nhiều dấu ấn nhất trong lòng khán giả nhờ dòng nhạc "ảo", giọng hát trầm và giàu cảm xúc, cách hát ma mị cùng ngoại hình yêu kiều của một "nàng thơ".

DSC_3053 4

Bùi Lan Hương được đánh giá cao nhờ nhan sắc quyến rũ cùng chuyên môn cao.

Bùi Lan Hương tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngành Thính phòng/Opera và sang Singapore theo học chuyên ngành thanh nhạc và biểu diễn Jazz tại Laselle - học viện nghệ thuật số một đảo quốc Sư Tử và hàng đầu thế giới.

Chính vì vậy mà "thánh nữ nhạc ảo" này nắm vững chuyên môn và được các HLV đánh giá rất cao. Thế nhưng như cô tâm sự, "Để sáng tác một ca khúc nhạc Jazz tại Việt Nam là một điều quá khó", Lan Hương quyết định theo đuổi dòng nhạc Dream Pop, mảnh đất chưa ai khai phá tại Việt Nam.

Rất nhiều người tỏ ra xa lạ với Dream Pop, thế nhưng trên thế giới, dòng nhạc này đã xuất hiện từ năm 1980, mà đại diện tiêu biểu đang "làm mưa làm gió" những năm gần đây chính là Lana Del Rey.

Khởi nguyên của Dream Pop là dòng nhạc Gothic Pop với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca từ chau truốt và cách hát như "rót mật" vào tai người nghe, như chính cách giám khảo Lê Minh Sơn nhận xét về Bùi Lan Hương. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều khán giả xem chương trình đã gọi cô là "Lana Del Rey Việt Nam".

Không chỉ gây ấn tượng nhờ sự độc đáo ở dòng nhạc, nhiều khán giả của Sing My Song còn bất ngờ hơn về khả năng diễn xuất của cô khi phát hiện ra Bùi Lan Hương từng xuất hiện trong serie Glee Việt Nam với vai diễn Thảo Trang - vợ thầy giáo Hoàng Minh.

Cô cũng rất thành công khi thể hiện ca khúc Tình yêu màu nắng phiên bản Jazz trong bộ phim. Ca khúc này cũng đứng đầu về lượt xem trong số các bài hát cover của Glee Việt Nam. Ngoài ra, cô từng giữ vai trò hướng dẫn các thí sinh nhí của Vietnam Idol Kids 2017 và trình diễn Jazz trong show thời trang của NTK Phương My năm 2018.

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn