Mỹ nhân phim 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao' chết bí ẩn, bị phá mộ phần

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 21/03/2019 07:03:00 +07:00

Vụ tự tử của Jang Ja Yeon sẽ được điều tra lại và không ít người Hàn Quốc cũng đặt câu hỏi về bi kịch minh tinh Choi Jin Sil treo cổ tự sát trong phòng tắm.

Vụ tự sát của Jang Ja Yeon vừa được Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra lại. Công chúng nước này đồng loạt đề nghị xem xét lại những sự ra đi của nghệ sĩ có liên quan.

"Jang Ja Yeon bị xâm hại tình dục, các nghệ sĩ còn lại đã bị đối xử như thế nào để đến mức tìm đến cái chết. Chúng tôi đều nghi ngờ, tại sao cảnh sát không nghi vấn", một ý kiến gửi lên trang web của chính phủ.

Người Hàn Quốc bàng hoàng khi nhận ra Choi Jin Sil cùng Jang Ja Yeon, U;Nee, Jung Da Bin là những diễn viên cùng công ty quản lý đã tự sát trong giai đoạn năm 2007 đến năm 2009. Ba người trong số họ không để lại di thư, còn thư tuyệt mệnh dài nhiều trang của Jang Ja Yeon bị đặt nghi vấn "là thủ đoạn của một đàn chị".

Đáng nói là trường hợp Choi Jin Sil. Minh tinh này có sức ảnh hưởng, độ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Câu hỏi "tại sao Choi Jin Sil tìm đến cái chết" đến giờ vẫn là sự bí ẩn.

Minh tinh quốc dân liên quan đến vụ án mạng quản lý cũ

Sinh ngày 24/12/1968, Choi Jin Sil trưởng thành trong gia đình thiếu vắng tình thương của người cha. Xinh đẹp, nhanh nhẹn và có khiếu diễn xuất, Choi Jin Sil nhanh chóng tìm được sự nổi tiếng khi bước chân vào con đường nghệ thuật.

Ở Hàn Quốc, trong thập niêm 1990, khán giả không nói về Choi Jin Sil như một diễn viên. Họ gọi cô là “tình đầu quốc dân” hay “ngôi sao quốc dân”.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Choi Jin Sil là phim Ghen, hợp tác cùng Choi Su Jong vào năm 1992. Sau nhiều năm, Choi Jin Sil - Choi Su Jong vẫn là cặp tình nhân màn ảnh được yêu thích. Bộ phim thành công tiếp theo của cô phải nhắc tới Ước mơ vươn tới một ngôi sao.

my nhan quoc dan cua han quoc tu sat (3) 3

Choi Jin Sil từng là ngôi sao quốc dân Hàn Quốc.

Ước mơ vươn tới ngôi sao đưa tên tuổi Choi Jin vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc, trở thành minh tinh hàng đầu châu Á.

Không chỉ khẳng định ở vị diễn viên, Choi Jin Sil trở thành nữ hoàng quảng cáo. Choi Jin Sil từng xuất bản cuốn tự truyện mang tên Hãy sống ý nghĩa trong ngày hôm nay. Sách kể về chuyện Choi Jin Sil từ khi còn là một cô gái nhỏ đến thời điểm thành nữ hoàng quảng cáo và ngôi sao điện ảnh.

Nụ cười thanh thuần rực rỡ và tài năng diễn xuất là những gì Choi Jin Sil mang đến cho khán giả. Nhưng cuộc sống của cô luôn có nhiều góc khuất. Năm 1994, quản lý cũ của Choi Jin Sil bị sát hại. Hung thủ là tài xế của Choi Jin Sil.

Năm 1994, nữ diễn viên quá cố xuất hiện tại tòa án với tư cách nhân chứng vụ án mạng. Cùng năm, cô suýt bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm. Năm 1998, Choi Jin Sil cũng suýt trở thành nạn nhân bị bắt cóc lần thứ 2. Rất may mắn, cô đều an toàn.

Theo Korea Times, Choi Jin Sil đã trải qua nhiều căng thẳng tột cùng trong cuộc sống từ những năm 1990, dù lúc đó cô luôn cười rạng rỡ trước công chúng.

Cáo buộc cho vay nặng lãi và bị phá mộ

Năm 2000, Choi Jin Sil bất ngờ tuyên bố kết hôn với cầu thủ bóng chày tên Cho Sung Min. Cho Sung Min kém Choi Jin Sil 5 tuổi. Họ có hai người con, một trai một gái trước khi quyết định ly hôn vào năm 2004.

Trong thời gian chung sống với chồng, cô nhiều lần bị bạo hành tới mức nhập viện. Họ yêu nhau ồn ào và chia tay theo cách không thể gây tranh cãi hơn. Sau ly hôn, Choi Jin Sil quay lại với công việc.

6h35 ngày 2/10/2008, mẹ Choi Jin Sil phát hiện con gái treo cổ tự sát trong phòng tắm. Cảnh sát xác nhận đây là vụ tự sát vì không tìm thấy bất kỳ tổn thương bên ngoài nào.

Choi Jin Sil không để lại bất kỳ lời nhắn gửi sau cùng đến gia đình. Cô nhắn tin cho trợ lý hai lần với nội dung “Hãy chăm sóc hai cháu cho chị" và "Chị xin lỗi”.

my nhan quoc dan cua han quoc tu sat (2)

Hình ảnh Choi Jin Sil ngã gục khi nghe tin Ahn Jae Hwan mất. Cô bị cáo buộc cho Ahn Jae Hwan vay số tiền lớn. Vài tuần sau ngày Ahn Jae Hwan mất, cô tự sát.

Bạn bè cho biết nữ diễn viên đối diện nhiều bế tắc trong cuộc sống khi phải lo toan tài chính cho gia đình. Các trang mạng Hàn Quốc bắt đầu đưa tin về việc Choi Jin Sil dính vào đường dây cho vay nặng lãi.

Cô được cho là đã đưa rất nhiều tiền cho nam diễn viên Ahn Jae Hwan. Ahn Jae Hwan bị phát hiện đã chết trong tình trạng cơ thể phân hủy vào tháng 9/2008. Ngày Ahn Jae Hwan mất, khán giả đã sốc khi thấy Choi Jin Sil ngã gục.

Cô qua đời sau đó vài tuần. Theo Channel A, mẹ Choi Jin Sil xác nhận trong những ngày cuối đời, con gái bà đau khổ khi bị công chúng lăng mạ, chỉ trích là kẻ cho vay nặng lãi.

Ngay cả khi đã được an táng, Choi Jin Sil cũng không tìm thấy sự bình yên. Tháng 8/2009, tro cốt của nữ diễn viên bị đánh cắp. Sở cảnh sát Yanpyeong cho biết một người đàn ông 40 tuổi đã đập phá phần mộ Choi Jin Sil và mang đi bình tro cốt. Kẻ này sau đó đã bị bắt.

Nhiều người thân Choi Jin Sil tự sát

Choi Jin Sil ra đi để lại hai người con cho mẹ và em trai chăm sóc. Nhưng bi kịch trong gia đình không hề dừng lại. Hai năm sau khi cô tự sát, em trai duy nhất Choi Jin Young cũng chọn cách treo cổ tự sát.

Sau Choi Jin Young, chồng cũ Choi Jin Sil là vận động viên Cho Sung Min được tìm thấy trong tình trạng đã chết. Anh này treo cổ tự sát trong phòng tắm vào năm 2013.

Ngày 27/11/2013, quản lý sau cùng của Choi Jin Sil là ông Park cũng tự sát cũng ở phòng tắm. Khi Choi Jin Sil qua đời, Park từng là nhân chứng quan trọng. Người nhà Park kể ông rơi vào trạng thái căng thẳng, bế tắc và trầm cảm sau cái chết của Choi Jin Sil. Năm năm sau đó, ông thường phải uống thuốc điều trị trẩm cảm.

my nhan quoc dan cua han quoc tu sat (1)

Cái chết của Choi Jin Sil gây chấn động truyền thông châu Á. Sau một năm, khu mộ của Choi Jin Sil bị đập phá. Em trai, chồng cũ và quản lý cũ đều tự sát trong phòng tắm sau vài năm cô qua đời.

Những sự ra đi liên tiếp khiến nhiều người cho rằng đã có một uẩn khúc lớn liên quan đến sự bế tắc của Choi Jin Sil cùng gia đình. Dư luận tin rằng cảnh sát đã kết thúc các cuộc điều tra quá sớm.

"Họ chỉ nói về lý do cái chết nhưng cảnh sát không thể lý giải tại sao họ làm như thế. Đây là vấn đề trong nhiều năm ở Hàn Quốc, công bố tự sát nghĩa là kết thúc", trang Trung Quốc QQ nhận định.

Đã có những phỏng đoán riêng biệt về cái chết của Choi Jin Sil. Những lập luận này đưa ra giả thuyết liên quan đến sự khắc nghiệt của showbiz Hàn Quốc. Choi Jin Sil đã phải sống và cố gắng duy trì cuộc sống khi trở lại công việc sau ly hôn. Những khó khăn từ công ty quản lý cùng cạm bẫy và rủi ro đẩy cuộc sống Choi Jin Sil đến đường cùng.

“Choi Jin Sil là diễn viên, em trai cô ấy cũng là nghệ sĩ. Chồng cũ và quản lý Choi Jin Sil hoạt động nhiều ở showbiz. Bốn sự ra đi nhưng cùng có liên quan tới ngành giải trí Hàn Quốc. Cảnh sát đã điều tra lại vụ tự sát của Jang Ja Yeon, họ nên suy nghĩ về những lần mở lại hồ sơ các vụ án trong quá khứ”, một ý kiến trên Nate.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn