Mỹ nhân 'Kiều nữ và đại gia' bây giờ ra sao?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/09/2016 07:53:00 +07:00

8 năm sau thành công của bộ phim, Lý Nhã Kỳ trở thành doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ, Thùy Lâm và Ngọc Lan đã yên bề gia thất.

Bộ phim Kiều nữ và đại gia lần đầu tiên lên sóng HTV9, Đài truyền hình TP HCM từ cuối tháng 1/2008 là bệ phóng giúp tên tuổi của Thùy Lâm, Lý Nhã Kỳ và Ngọc Lan trở nên nổi tiếng. Bộ phim kể về cuộc săn đại gia chuyên nghiệp của ba cô gái trẻ, đẹp.

Tuy hoàn cảnh xuất thân khách nhau nhưng họ đều sử dụng nhan sắc, sự trẻ trung của mình và các chiêu trò để đi lừa những người đàn ông lắm tiền, ham mê "của lạ".

Sau thành công của bộ phim này, mỗi người trong 3 diễn viên chính chọn một con đường riêng. Trong khi Thùy Lâm tìm kiếm may mắn ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thì Ngọc Lan cần mẫn với công việc diễn xuất còn Lý Nhã Kỳ phát triển sự nghiệp kinh doanh song song với đóng phim, hoạt động xã hội và làm đại sứ du lịch.

8 năm kể từ ngày Kiều nữ và đại gia khởi chiếu, cả ba người trong số họ đều khiến nhiều người ghen tỵ khi sở hữu khối tài sản khổng lồ hoặc hạnh phúc viên mãn.

Thùy Lâm

Trong phim, Thùy Lâm vào vai Quỳnh Hoa - một cô gái lọc lõi tình trường, lừa tiền của đại gia để nuôi gã chồng hờ đẹp trai nhưng nghiện ngập.

Vào thời điểm tham gia phim này, Thùy Lâm mới 21 tuổi, được biết đến với vai trò ca sĩ. Trước đó, cô là cựu thành viên nhóm nhạc TyMyTy, ra album Thùy Lâm 18 và một số phim truyền hình khác như Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen... nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn trong lòng khán giả.

1

 

Sau thành công của Kiều nữ và đại gia, Thùy Lâm quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Cô cũng trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ được tổ chức cùng năm tại Nha Trang và lọt vào top 15 thí sinh đẹp nhất cuộc thi. Năm 2009, Thùy Lâm đảm nhiệm vai chính trong phim Tây Sơn hào kiệt cùng nam diễn viên Lý Hùng.

Đến năm 2010, người đẹp lên xe hoa với bạn trai lâu năm - Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Từ khi kết hôn, Thùy Lâm chuyển ra Hà Nội sinh sống cùng gia đình chồng và dần rút khỏi làng giải trí.

Thỉnh thoảng, cô mới nhận lời đi sự kiện để đỡ nhớ nghề, nhớ khán giả. Cô hiện là mẹ của một bé trai và một bé gái. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình nhỏ, Thùy Lâm còn làm chủ một hệ thống spa.

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 trong một gia đình không mấy dư giả về kinh tế, có bố là thương binh nặng, từng là lính đặc công rừng Sác và mẹ là người gốc Thái Bình. Năm 17 tuổi, cô theo họ hàng sang Đức để học tập và bươn trải kiếm sống.

Trở về Việt Nam, Lý Nhã Kỳ lấn sân điện ảnh từ năm 2006 với nhiều bộ phim như Tình yêu còn mãi, Chuyện tình yêu, Giá mua một thượng đế, Em muốn làm người nổi tiếng... nhưng không tạo được dấu ấn đặc biệt.

Chỉ đến khi xuất hiện với vai Kiều Diễm trong phim Kiều nữ và đại gia, Lý Nhã Kỳ mới thực sự được chú ý. Đây là vai chính đầu tiên và cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

1

 

Sau thành công của bộ phim này, Lý Nhã Kỳ tiếp tục gây ấn tượng khi thủ vai chính trong các phim Bước chân hoàn vũ, Gió nghịch mùa, Nơi tình yêu bắt đầu...

Thời điểm đó, cô còn được nhiều nhãn hàng mời làm đại sứ thương hiệu hoặc tham gia các dự án từ thiện trong nước và quốc tế. Song song với diễn xuất và hoạt động xã hội, Lý Nhã Kỳ bắt đầu phát triển công việc kinh doanh riêng.

Năm 2011, Lý Nhã Kỳ trở thành đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam, thường xuất hiện tại các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, Lý Nhã Kỳ tham gia bộ phim điện ảnh Mùa hè lạnh rồi tuyên bố từ bỏ showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh.

Hiện tại, cô là một trong những người đẹp giàu có nhất làng giải trí với khối tài sản khổng lồ bao gồm biệt thự triệu đô trang hoàng như cung điện, công ty kim cương, cửa hàng thời trang cao cấp...

Ngoài ra, cô còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều tỷ phú và ngôi sao hàng đầu thế giới như Mouna Ayoub, Alice Chiu, Chavit Singson, Soofeen Hu... 

Tiềm lực tài chính cùng mối quan hệ quyền lực giúp Lý Nhã Kỳ trở thành khách mời danh dự của nhiều sự kiện, tổ chức uy tín thế giới.

Cô là khách mời danh dự nhiều năm của Liên hoan phim Cannes. Năm 2016, cô trở thành nhà tài trợ của tổ chức Cinéfondation Cannes và được ngồi cùng bàn tiệc với những nhân vật quyền lực nhất liên hoan phim.

Thường xuyên chia sẻ về công việc nhưng Lý Nhã Lý chưa bao giờ công khai bạn trai. Đầu tháng 8 vừa qua, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc tựa vai người yêu nhưng chỉ để lộ phần lưng của chàng trai trên trang cá nhân.

Trước đó, năm 2011, Lý Nhã Kỳ từng lộ ảnh thân mật với một người đàn ông lạ mặt tại Hong Kong. Người đẹp không bác bỏ cũng không khẳng định thông tin người này là bạn trai mình khi bị báo chí chất vấn.

"Anh ấy không phải đại gia, cũng không ăn chơi rầm rộ hay có tiếng tăm gì mà chỉ là một người đi làm trong công ty bình thường", người đẹp chia sẻ về bạn trai của mình.

Ngọc Lan

Ngọc Lan khởi nghiệp bằng nghề người mẫu và tham gia minh họa cho nhiều MV của các ca sĩ trước khi bước vào con đường diễn xuất. Cô bắt đầu đóng phim và gây ấn tượng với khán giả từ năm 2004 với vai thứ chính trong Công ty thời trang.

Vì vậy, vào thời điểm Kiều nữ và đại gia lên sóng, Ngọc Lan là gương mặt quen thuộc với khán giả hơn cả so với 2 nữ diễn viên chính còn lại.

1

 

Trong phim, cô vào vai Phương Hồng - một "kiều nữ" có thể làm tất cả để lo cho gia đình mà không nghĩ gì đến bản thân.

Khi phim đóng máy, cô tiếp tục gây ấn tượng với nhiều bộ phim như Âm tính, Cổng mặt trời, Hai mảnh đời, Gia đình sóng gió... Không chỉ được khán giả yêu thích, Ngọc Lan còn giành nhiều giải thưởng danh giá cho khả năng diễn xuất như Cánh diều vàng 2014, HTV Awards 2014...

Mặc dù gặp hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Ngọc Lan nhiều lần kém may mắn trong chuyện tình cảm trước khi tìm thấy bến đỗ hiện tại.

Cô tổ chức lễ ăn hỏi với nam diễn viên Thanh Bình hồi cuối tháng 7/2016 và dự định kết hôn trong năm tới. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, người đẹp cho biết đang được sống những tháng ngày hạnh phúc trong tình yêu và sự nghiệp.

Cặp đôi lần đầu công khai chuyện tình cảm từ đầu năm 2016. Trước khi trở thành người yêu, Ngọc Lan đã quen biết Thanh Bình được 10 năm và khiến anh phải "thương thầm trộm nhớ" trong một thời gian dài. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi về sống chung một nhà, cùng nhau đi du lịch nhiều nơi và khiến nhiều người ghen tỵ khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân.

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn