Mỹ nghiên cứu quần áo 'người nhện' cho binh sĩ

Thế giớiThứ Hai, 20/08/2012 11:39:00 +07:00

(VTC News) - Nếu dự án này của Lầu Năm Góc thành công, các binh sĩ Mỹ có thể dễ dàng di chuyển trên tường như những chú tắc kè mà chúng ta thường thấy.

(VTC News) - Nếu dự án này của Lầu Năm Góc thành công thì các binh sĩ Mỹ có thể dễ dàng di chuyển trên tường như những chú tắc kè mà chúng ta thường thấy.

Cơ quan nghiên cứu các dự án công nghệ cao - Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) của Lầu Năm Góc là nơi chuyên tạo ra những loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại mà ít ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được.

Trước đây, cơ quan này đã trở nên đình đám khi phát triển và tìm kiếm đầu tư để sản xuất những bộ khung bao bên ngoài cơ thể với khả năng mang tải trọng lớn, chạy nhanh và nhảy xa hơn cả các vận động viên chuyên nghiệp.

Hiện nay, họ đã bước đầu thành công trong việc phát triển loại chất liệu có khả năng bám dính trên tường để may những bộ quần áo cho quân đội. 

Dự án này mang tên “Z-Man”, mục tiêu là dựa trên các động vật tự nhiên để cung cấp cho các binh sĩ khả năng chinh phục các bức tường đứng với đầy đủ quân trang trên người mà không cần đến thang hay dây thừng.

Liệu trong tương lai quân đội Mỹ có trở thành một tập hợp khổng lồ của những 'Người Nhện' ?

Nhờ vào các nghiên cứu của các giáo sư đang công tác tại Đại học Massachusetts và Đại học Amherst, DARPA đã có được những bước tiến đáng kể. 
Họ đã chế tạo thành công một miếng vật liệu rộng 100 cm2, có tên là 'Geckskin' (phiên âm giống Gecko - tắc kè) có thể dính trên tường kính thẳng đứng và mang theo tải trọng tĩnh lên đến 300kg.

Miếng vật liệu này được cấu tạo bởi những lớp da mềm mại có khả năng bám dính cùng với những sợi gân rắn chắc giúp nó có thể tối đa hóa diện tích tiếp xúc với bề mặt cần di chuyển. 
Tuy nhiên, chỉ cần tăng lực kéo lên một chút thì nó có thể dễ dàng tách ra khỏi về mặt mà không để lại bất kì dấu vết vào, giống như những chú tắc kè vẫn thường làm trong tự nhiên.

Vấn đề hiện nay là hợp đồng nghiên cứu của Lầu Năm Góc với các trường Đại Học đã hết hạn và các giáo sư đang tìm kiếm những nhà đầu tư mới.

Rất nhiều người đang thắc mắc về khả năng của loại vật liệu này trong tương lai. Liệu quân đội Mỹ khi đó có trở thành một tập hợp 'Người Nhện' hay không.

Tuy nhiên, Giáo sư Duncan Irschick, đại diện của nhóm nghiên cứu không có bất cứ ý kiến gì về thắc mắc này. Thay vào đó, họ đã công bố một video, trong đó miếng vật liệu chỉ bằng tấm bưu thiếp bám trên kính đã treo được trọng tải tĩnh lên đến 300kg mà không cần bất cứ thiết bị hỗ trợ nào.
Khả năng bám dính và mang tải trọng đáng kinh ngạc của tấm vật liệu “Geckskin” 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn